Chưa chịu khuất phục, HLV U22 Thái Lan lại muốn đọ sức với Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 11:57 04/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Huấn luyện viên tạm quyền của U22 Thái Lan, ông Isara Sritharo bày tỏ mong muốn có một trận giao hữu chất lượng trước thềm SEA Games 2019.

"Trong các khoảng thời gian FIFA Day (các CLB nghỉ thi đấu để ĐTQG tập trung), chúng tôi muốn có một vài trận đấu giao hữu để các cầu thủ quen với nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, vấn đề này cần chờ bộ phận đàm phán của Liên đoàn bóng đá xác nhận. Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với nhiều đội bóng, trong đó có UAE và cả Việt Nam nữa. Nếu những cuộc đàm phán thất bại, U22 Thái Lan sẽ phải chọn một vài CLB trong nước để đá giao hữu", HLV Isara Sritharo chia sẻ với báo giới. 

HLV Isara Sritharo hiện là người chịu trách nhiệm chính công việc huấn luyện U22 Thái Lan trong thời gian ông Akira Nishino bận dẫn dắt đội tuyển Quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2019. 

U22 Thái Lan đặt mục tiêu giành vàng tại SEA Games 2019. Đây được cho là mục tiêu bắt buộc phải hoàn thành đối với ông Akira Nishino. Thêm một thất bại tại đấu trường khu vực, sự tự tin của các cầu thủ trẻ Thái Lan có thể giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, việc giành huy chương vàng SEA Games 2019 cũng mang đến một động lực lớn trước khi U22 Thái Lan tranh tài tại vòng chung kết U23 Châu Á trên sân nhà vào tháng 01/2020.

U22 Thái Lan lại cà khịa, đánh tiếng mời Việt Nam đá giao hữu trước thềm SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau trước SEA Games 2019? Ảnh: Tiến Tuấn

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 2019 đã thông báo lễ bốc thăm môn bóng đá được tổ chức vào ngày 15/10, muộn hơn 12 ngày so với dự kiến. Đây là thông báo mà ban tổ chức của chủ nhà Philippines mới gửi đến Ủy ban Olympic các nước tham dự. Ngày 15/10, cũng là dịp Việt Nam đối đầu Indonesia, Thái Lan gặp UAE tại vòng loại World Cup, vì thế, chắc chắn HLV Park Hang-seo cũng như HLV Akira Nishino sẽ không thể tham dự lễ bốc thăm này.

Tại SEA Games 2019, môn bóng đá nam có một số sự thay đổi đáng chú ý. Chủ nhà Philippines quyết định tổ chức toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nam tại các sân cỏ nhân tạo bao gồm: sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games và tất nhiên, họ đã phải nhận rất nhiều lời phàn nàn từ các đội bóng bởi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo với mật độ dày đặc chưa bao giờ là điều dễ dàng với cầu thủ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức SEA Games 29 cũng đã thực hiện một thay đổi quan trọng khác đó là cho phép các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam được sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi.