Chủ tịch SLNA nói gì trước nguy cơ “chảy máu chất xám”?

HỮU THÀNH , 12:03 25/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Người đứng đầu đội bóng xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thanh khẳng định trung vệ Quế Ngọc Hải và một số trụ cột khác chỉ đưa ra quyết định tương lai sau khi mùa giải 2018 khép lại.

"Ngọc Hải chưa đưa đề cập gì đến chuyện đi hay ở lại đội bóng. Hải chỉ muốn được tập trung thi đấu và đợi hết giải sẽ báo cáo với chúng tôi. Ban lãnh đạo có đặt vấn đề và nếu có gì thương lượng, Hải sẽ trao đổi với CLB. Còn hiện giờ chưa có thông tin gì cả", Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với Sport5.vn.

V.League 2018 chưa khép lại nhưng có nhiều CLB đã ngỏ lời với trung vệ Ngọc Hải. Theo nguồn tin của Sport 5.vn, có hai đội bóng TP.HCM và Viettel muốn xúc tiến với tuyển thủ Việt Nam. Thậm chí, đội bóng mang tên Bác sẵn sàng chi ra 8 tỷ tiền lót tay để có sự phục vụ của cầu thủ này trong 3 năm (từ 2019 đến 2021).

Chủ tịch SLNA nói gì trước nguy cơ “chảy máu chất xám”? - Ảnh 1.

Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh

Dù chỉ là những lời đồn đoán, nhưng trên thực tế, khả năng ra chia tay của Hải "Quế" với đội bóng quê hương rất cao. Bởi ở một diễn biến khác, mối lương duyên hợp tác 9 năm giữa đội bóng xứ Nghệ với nhà tài trợ chính Bắc Á sẽ đi đến hồi vào cuối mùa bóng 2018. Ngân hàng này đã 3 lần ký với SLNA với các gói tài trợ 80 tỷ, 50 tỷ và 30 tỷ cho mỗi mùa giải. Hiện đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho bản hợp đồng tiếp theo.

Nếu muốn giữ chân và đảm bảo tương lai cho Ngọc Hải, SLNA buộc phải chi ra số tiền không hề nhỏ. Nhưng với nguồn tài chính eo hẹp 30 tỷ đồng/năm, rất khó để cho những người đứng đầu đội bóng làm được điều này. Tuy nhiên, Hải "Quế" vẫn chưa muốn bàn đến vấn đề đi hay ở của mình.

"Tôi sẽ hết hợp đồng với đội bóng vào cuối mùa giải. Nhưng tôi đang chơi bóng và chỉ muốn cống hiến hết mình cho SLNA. Tôi là người SLNA và mục tiêu của tôi là giúp đội bóng đứng trong top 3 V.League 2018. Hiện tôi không muốn suy nghĩ đến vấn đề này. Mùa bóng kết thúc, tôi sẽ đưa ra câu trả lời", Ngọc Hải khẳng định.

Chủ tịch SLNA nói gì trước nguy cơ “chảy máu chất xám”? - Ảnh 2.

Không chỉ riêng Ngọc Hải, SLNA đang đối mặt với nguy cơ "chảy máu chất xám" khi nhiều trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng trong năm nay. Nhưng mọi thứ tại đội bóng xứ Nghệ vẫn "im hơi lặng tiếng". Được biết, phần lớn cầu thủ như thủ môn Nguyên Mạnh hay tiền vệ trung tân Văn Bình tỏ rõ muốn được gắn bó đội bóng.

"Có thể đội bóng sẽ nói lời chia tay Ngọc Hải và thậm chí Mạnh Hùng, Xuân Toàn vào cuối mùa giải. Nhưng chắc chắn các trường hợp còn lại sẽ được ban lãnh đạo đội bóng đặt vấn đề. Nếu số tiền lót tay tầm khoảng 300 đến 400 triệu, tôi nghĩ mọi chuyển sẽ ổn thoải", một thành viên đội bóng xứ Nghệ nói.