Chủ tịch PSG lên tiếng sau khi bị loại khỏi Champions League

MINH NGUYỄN , 15:33 07/03/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Paris Saint-Germain đã để thua Manchester United 3-1 ngay trên sân nhà Parc des Princes ở vòng knock out Cup C1 Châu Âu. Qua đó, họ chính thức bị loại khỏi UEFA Champions League do luật bàn thắng trên sân khách.

Đại diện của nước Pháp, Paris Saint- Germain đã bị loại khỏi Champions League theo một cách không thể nào cay đắng hơn.

Trước khi trận lượt về diễn ra, PSG nắm trong tay một lợi thế rất lớn để giành vé vào chơi vòng tứ kết UEFA Champions League khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Manchester United trên sân Old Trafford.

Tuy nhiên ở lượt vệ tại "Công viên các hoàng tử", Đội bóng thủ đô Paris đã để thua Quỷ Đỏ với tỉ số 3-1 ở những phút cuối cùng sau khi hậu vệ Presnel Kimpembe để bóng trúng tay trong vòng cấm trước khi Marcus Rasford nâng tỉ số lên 3-1 trên chấm Penalty. Kết thúc 2 lượt trận, tỉ số là 3-3 cho hai đội tuy vậy Manchester United là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Ở trận đấu này, PSG là đội hoàn toàn làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội 73% so với 27% của Manchester United. Tuy nhiên, việc thi đấu thiếu tập trung và sai lầm của những cá nhân đã khiến họ phải trả giá bằng việc bị loại khỏi Champions League.

Trước thất bại đầy cay đắng, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi thất vọng chia sẻ:

"Tôi rất thất vọng về kết quả của trận đấu.Tuy nhiên,chúng tôi vẫn tin tưởng ở huấn luyện viên của đội bóng. Chúng tôi không thể vì một trận thua mà sa thải Thomas Tuchel trừ khi anh ấy muốn từ chức."

"Chúng ta cần phải giữ cái đầu lạnh sau trận thua trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Và đây không phải là lúc đó."

Chủ tịch PSG lên tiếng sau khi bị loại khỏi Champions League - Ảnh 1.

Chủ tịch của PSG thất vọng với kết quả trước MU ở trận lượt về.

Thomas Tuchel được Paris Saint- Germain đem về với hi vọng sẽ giúp đội bóng thực hiện hóa ước mơ chạm tay vào chiếc cup bạc C1 danh giá. Tuy nhiên, với thất bại này HLV người Đức cần cải thiện đội bóng rất nhiều nếu muốn vô địch UEFA Champions League.

Trước đó, ngôi sao đắt giá nhất đội bóng Neymar cũng đã lên tiếng chỉ trích tổ trọng tài và công nghệ VAR:

" Công nghệ VAR thật sự là nỗi ô nhục, có 4 kẻ chẳng biết gì về bóng đá xem lại video quay chậm. Kimpembe đã quay lưng trong tình huống đó làm sao anh ta có chủ ý dùng tay chơi bóng."