Chủ tịch LĐBĐ Malaysia "nắn gân", cấm cầu thủ sử dụng MXH trước 2 trận đại chiến với tuyển Việt Nam

PHỤNG HIẾU , 14:48 09/12/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Nhận thấy có chút xao nhãng trong khâu tập luyện, đích thân Chủ tịch Mohd Amin của LĐBĐ Malaysia đã lên tiếng thúc giục cầu thủ tập trung hơn nữa để "làm nên lịch sử" tại AFF Cup.

Vượt mặt Thái Lan ở vòng bán kết, Malaysia đang có cơ hội lần thứ 2 nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, vị Chủ tịch của LĐBĐ nước này đã đưa ra những lời khuyên bảo cho các cầu thủ. Ông không muốn Malaysia nhận thất bại trước Việt Nam như ở chiến dịch vòng bảng.

"Tôi muốn HLV Tan Cheng Hoe và các học trò của ông ấy tập trung hơn trong 2 trận đấu cuối cùng. Giờ chưa phải lúc để ăn mừng, chúng ta vẫn còn mục tiêu ở trước mắt", ông Hamidin Mohd Amin khẳng định.

"Tôi cũng đề nghị các cầu thủ không nên sử dụng mạng xã hội quá nhiều trong thời gian này. Nhận được quá nhiều lời khen, chê sẽ không tốt cho họ. Đoàn quân của HLV Tan sẽ bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử nếu không thể vượt qua Việt Nam".

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia nắn gân, cấm cầu thủ sử dụng MXH trước 2 trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thắng Thái Lan nhưng trước mắt Malaysia còn 2 trận đấu quyết định với Việt Nam.

Chủ tịch Mohd Amin phát biểu sau khi đích thân ra sân xem các cầu thủ Malaysia tập vào sáng hôm nay. Không loại trừ khả năng ông thấy các cầu thủ luyện tập kém nghiêm túc vì vẫn đang "ngủ say" sau thắng lợi trước Thái Lan nên mới quyết định chỉnh đốn lại tinh thần.

Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe hầu hết đều sử dụng Instagram. Sau khi giành được kết quả 2-2 tại sân Rajamangala, họ đã xúm lại quay video chế giễu thủ thành Chatchai Budprom và đăng tải lên MXH. Hành động này đã nhận ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil vào ngày 11/12 sắp tới. Sau đó, họ sẽ phải chơi trận lượt về đầy "bão táp" tại Mỹ Đình. Việt Nam và Malaysia hiện tại đều có một danh hiệu vô địch AFF Cup nên quyết tâm vượt qua đối thủ lúc này của cả 2 đội là rất lớn.