Chơi xấu khiến đàn em lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, VĐV đua xe đạp có nguy cơ mất luôn sự nghiệp

PHỤNG HIẾU , 14:29 06/08/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Hình phạt cực nặng đang treo lơ lửng trên đầu Dylan Groenewegen sau khi anh này chơi đòn thù cực ác ý với đàn em.

Hôm qua (ngày 5/8), VĐV đua xe đạp Fabio Jakobsen (đội Deceuninck-Quick-Step) gặp phải tai nạn kinh hoàng tại giải Tour of Poland. 

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Jakobsen trong lúc cố vượt lên đã bị đàn anh Dylan Groenewegen (đội đội Jumbo-Visma) cố tình ép vào lề đường. Hậu quả của hành động xấu chơi này là Jakobsen ngã văng vào rào chắn. Từ lúc va chạm đến hiện giờ, tay đua 23 tuổi vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

Chơi xấu khiến đàn em lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, VĐV đua xe đạp có nguy cơ mất luôn sự nghiệp - Ảnh 1.

Groenewegen (áo đen vàng) và Jakobsen (áo đỏ xanh).

Theo bác sĩ Barbara Jerschina của Deceuninck-Quick-Step, Jakobsen hiện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh bị mất máu quá nhiều, một phần não bộ bị ảnh hưởng bởi cú va chạm quá mạnh.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Liên đoàn Đua Xe đạp Quốc tế khẳng định họ sẽ điều tra kỹ vụ việc này. Nếu Groenewegen thực sự cố tình muốn hại Jakobsen, anh sẽ phải chịu án cấm thi đấu rất nhiều năm. Chưa kể đến việc nếu Jakobsen không qua khỏi, Groenewegen sẽ bị quy tội ngộ sát.

Chơi xấu khiến đàn em lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, VĐV đua xe đạp có nguy cơ mất luôn sự nghiệp - Ảnh 2.

Chân dung Groenewegen, người gây ra tai nạn kinh hoàng.

Chơi xấu khiến đàn em lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, VĐV đua xe đạp có nguy cơ mất luôn sự nghiệp - Ảnh 3.

Còn đây là nạn nhân của Groenewegen, Jakobsen.

"Đó là hành vi phi thể thao. Jakobsen cố vượt lên và đối thủ của anh ta không muốn điều đó xảy ra. Tai nạn này hoàn toàn có chủ đích", ông Czeslaw Lang, Trưởng ban tổ chức giải đấu  Tour of Poland lên tiếng.

Ngoài ông Lang, cộng đồng cũng đang chỉ trích Groenewegen thậm tệ. Jakobsen là tay đua đồng hương với Groenewegen, dù khác đội nhưng anh không thể đối xử với đàn em (năm nay mới 23 tuổi) của mình như vậy được.

Hành động của Groenewegen còn khiến nhiều tay đua khác bị thương. Tuy không ai bị nặng như Jakobsen nhưng Groenewegen vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm.