CHÍNH THỨC: Zidane nổ "bom tấn" đầu tiên trong công cuộc tái thiết Real

THÀNH AN , 22:39 14/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đội chủ sân Bernabeu xác nhận đã chiêu mộ thành công trung vệ Eder Militao từ FC Porto. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Los Blancos phải bỏ ra 50 triệu euro để hoàn tất thương vụ "bom tấn" này.


Chiêm ngưỡng khả năng phòng ngự tuyệt vời của Eder Militao.

Chiều 14/3 (giờ Việt Nam), website của Real Madrid thông báo chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Eder Militao từ FC Porto. Tài năng trẻ người Brazil cũng đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Bồ Đào Nha và đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

"Eder Gabriel Militao chính thức cập bến Bernabeu vào đầu mùa tới theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2025. Militao thuộc biên chế đội tuyển quốc gia Brazil và là hậu vệ xuất sắc nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha suốt 5 tháng qua, dù đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên thi đấu cho FC Porto", trích đoạn thông báo trên trang chủ của Real Madrid.

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, để có được sự phục vụ của hậu vệ sinh năm 1998, Real Madrid phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu euro. Đây được xem như "bom tấn" đầu tiên, báo hiệu một cuộc cách mạng sâu rộng trong nhiệm kỳ 2 của HLV Zinedine Zidane, người cũng mới nhận lời trở lại dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu cách đây ít ngày.

CHÍNH THỨC: Zidane nổ bom tấn đầu tiên trong công cuộc tái thiết Real - Ảnh 2.

Eder Militao đang có phong độ ấn tượng trong màu áo FC Porto. Ảnh: Getty Images.

Các tuyển trạch viên của Real Madrid đã theo sát Militao trong suốt vài tháng qua nhận xét: "Militao là mẫu cầu thủ đa năng, thường chơi trung vệ nhưng khi cần cũng có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải. Tốc độ, khả năng chọn vị trí, không chiến và phán đoán tốt là những điểm mạnh nhất của cậu ấy. Không chỉ gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự, Militao cũng đã đóng góp 3 bàn thắng sau 34 lần ra sân".

Militao được đánh giá sẽ cùng những tài năng trẻ khác đến từ xứ sở samba như Vinicius Junior hay Rodrygo trở thành trụ cột mới của Real Madrid trong tương lai gần. Ngoài ra, HLV Zidane cũng hứa hẹn được cấp ngân sách 350 triệu euro, bên cạnh khoản tiền thu về từ việc bán đi một số nhân tố bị đánh giá hết động lực như Toni Kroos, Luka Modric hay thậm chí cả Gareth Bale, để mang về Bernabeu những ngôi sao mới.

Hàng loạt gương mặt sáng giá đã được điểm mặt chỉ tên, trong đó đáng chú ý phải kể tới Neymar, Kylian Mbappe và đặc biệt Eden Hazard. Trong khi hai cái tên đầu tiên sẽ khó hơn do thuộc biên chế đội bóng lắm tiền nhiều của PSG và có thể phải nhờ tới tài năng kích nổ "bom tấn" của vị chủ tịch quyền lực Florentino Perez, thương vụ chiêu mộ Hazard nhiều khả năng sẽ đơn giản hơn.

Hazard chỉ còn thời hạn hợp đồng với Chelsea đến mùa hè sang năm và nếu không thể thuyết phục ngôi sao người Bỉ gia hạn, đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ không muốn mất trắng "viên ngọc" đáng giá. Bản thân Hazard cũng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Real, HLV Zidane và úp mở khả năng ra đi để tìm kiếm vinh quang.