Chính thức vượt Son Heung-min, sao Nhật Bản từng làm khổ U23 Việt Nam trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử châu Á

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:51 06/02/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Shoya Nakajima, tuyển thủ Nhật Bản từng ghi 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016 đã trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất mọi thời đại, sau khi chuyển sang đầu quân cho CLB Al-Duhail với mức giá 35 triệu euro.

Cùng xem màn trình diễn của Shoya Nakajima - cầu thủ đắt giá nhất châu Á

Theo tờ Japan Times (Nhật Bản), CLB Al-Duhail, nhà đương kim vô địch giải Qatar Stars League đã chiêu mộ thành công Shoya Nakajima, tiền vệ người Nhật Bản từ CLB Portimonense tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Theo Japan Times, Al-Duhail phải bỏ ra 35 triệu euro (40 triệu USD) để chiêu mộ Shoya. Ngôi sao sinh năm 1994 chính thức vượt qua Hidetoshi Nakata (giá 26 triệu euro, năm 2001) để trở thành cầu thủ Nhật Bản đắt giá nhất lịch sử. 

Shoya cũng vượt qua Son Heung-min (30 triệu euro, chuyển từ Bayer Leverkusen sang Tottenham năm 2015) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá châu Á.

Chia sẻ sau khi chuyển sang đội bóng mới, Shoya Nakajima cho biết: "Tôi đã có trải nghiệm tốt đẹp tại Bồ Đào Nha và tôi nghĩ mình sẽ thành công ở đội bóng mới. Khi tôi đến Doha, tôi cảm nhận được sự đặc biệt ở đội bóng này".

Chính thức vượt Son Heung-min, sao Nhật Bản từng làm khổ U23 Việt Nam trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử châu Á - Ảnh 2.

Shoya (bìa trái) trong màu áo Al Duhail.

Trước thềm Asian Cup 2019, Shoya dính chấn thương bắp chân đáng tiếc nên không thể tham dự giải đấu. Anh sinh ngày 23/8/1994 tại Tokyo, Nhật Bản. Shoya đá vị trí tiền vệ, anh chỉ cao 1,64 mét. Đáng chú ý, Shoya từng ghi 2 bàn vào lưới U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2016.

Anh là đầu tàu của U23 Nhật Bản đăng quang vô địch giải đấu năm đó. Shoya giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu năm đó.

Chính thức vượt Son Heung-min, sao Nhật Bản từng làm khổ U23 Việt Nam trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử châu Á - Ảnh 3.

Shoya trong màu áo tuyển Nhật Bản.

Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, Shoya đã ghi 5 bàn và kiến tạo 6 lần sau 13 trận. Mùa trước, anh có 10 bàn và 12 kiến tạo sau 29 trận. Nhìn chung, thành tích của Shoya tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu rất khả quan.

Đầu quân cho Al-Duhail, Shoya Nakajima sẽ làm đồng đội với hậu vệ đẹp trai Bassam Hisham và Almoez Ali, vua phá lưới Asian Cup 2019. Al Duhail cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ cho đấu trường AFC Champions League khi bổ nhiệm Rui Faria, cựu trợ lý của HLV Jose Mourinho làm HLV trưởng, đồng thời mua trung vệ Medhi Benatia từ Juventus.