Chính thức: Messi và đồng đội chấp nhận giảm 70% lương để giúp nhân viên đội bóng hưởng trọn vẹn 100% lương

HOÀNG ANH , 22:17 30/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tối 30/3 (giờ Việt Nam), CLB Barcelona cùng các cầu thủ đồng loạt đăng tải quyết định giảm 70% lương.

"Ban giám đốc Barcelona, thành viên của tất cả các đội thể thao trực thuộc Barcelona và phần lớn thành viên đội bóng rổ đã đi đến thống nhất cắt giảm lương. Riêng các thành viên của đội bóng đá Barcelona sẽ giảm 70% lương", thông báo của Barca cho biết.

"Những đóng góp của cầu thủ, bên cạnh đóng góp của chính CLB sẽ giúp nhân viên của đội hưởng trọn vẹn 100% lương. CLB bày tỏ niềm trân trọng với sự hợp tác của các vận động viên trong giai đoạn khủng hoảng y tế này".

Câu chuyện cắt giảm lương ở Barcelona gây tốn rất nhiều giấy mực và băng thông của báo chí. Các tờ báo lớn ở Tây Ban Nha đăng tải thông tin vô cùng nhiễu loạn. Ban đầu tờ AS nói Messi và đồng đội chấp nhận giảm lương, sau đó Marca lại nói họ không đồng ý. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Chính Messi cùng những trụ cột Barca đăng đàn thông báo chấp nhận giảm lương để ủng hộ đội bóng.

Chính thức: Messi và đồng đội chấp nhận giảm 70% lương để giúp nhân viên đội bóng hưởng trọn vẹn 100% lương - Ảnh 1.

Messi và đồng đội chấp nhận giảm 70% lương. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại quỹ lương của Barcelona đang phình to đến mức đáng báo động. Mùa giải trước, họ đã chi 565 triệu euro trả lương cho cầu thủ, tương đương 62%. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không cho phép quỹ lương của các CLB vượt quá 70% doanh thu. Nhìn sang đại kình địch Real Madrid, quỹ lương của đội bóng này chỉ chiếm 52% doanh thu, tương đương 393 triệu euro.

Nhiều CLB lớn ở châu Âu đã vận động thành công cầu thủ giảm lương. Thậm chí ở Juventus, toàn bộ cầu thủ quyết định không nhận lương trong 4 tháng.