Chính thức: Kế hoạch mở rộng World Cup lên 48 đội bị FIFA gạt bỏ

NGUYỄN ANH DŨNG , 09:04 23/05/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

World Cup 2022 vẫn sẽ chỉ có 32 đội bóng. Hy vọng của ĐT Việt Nam lại bị dập tắt.

"Giải đấu vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu với 32 đội bóng và sẽ không có đề xuất nào được đưa ra tại Đại hội FIFA tiếp theo vào ngày 5/6", FIFA tuyên bố.

Phát biểu sau cuộc họp với các bên liên quan vào đêm 22/5 (giờ VN), chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Sau một quá trình tham vấn toàn diện với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, kết luận rằng trong trường hợp hiện tại kế hoạch mở rộng World Cup 2022 lên 48 đội không khả thi".

"Kế hoạch mở rộng này sẽ chuyển sang World Cup 2026 - khi World Cup được tổ chức ở ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico".

Chính thức: Kế hoạch mở rộng World Cup lên 48 đội bị FIFA gạt bỏ - Ảnh 1.

Chủ tịch Gianni Infantino rất tâm huyết với kế hoạch mở rộng World Cup.

Hồi giữa tháng 3, trong phiên họp tại Miami (Mỹ), Hội đồng FIFA đã thông qua kế hoạch tăng số đội dự VCK World Cup 2022 lên 48 đội. Tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch, còn việc mở rộng World Cup vào năm 2022 chỉ có thể diễn ra nếu có thêm một hoặc nhiều nước láng giềng của Qatar có thể chia sẻ việc tổ chức một số trận đấu.

Như đã nêu, một trong những trở ngại lớn nhất khi tăng số đội dự World Cup là cơ sở vật chất. Nếu quy mô giải đấu đột biến từ 32 lên 48 đội, nước chủ nhà Qatar sẽ không thể đáp ứng kịp thời nên phải nhờ cậy một số quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, Qatar lại đang bị nhiều nước trong khu vực cấm vận.

Kế hoạch của ông Infantino là muốn dùng bóng đá để hàn gắn mối quan hệ giữa Qatar với UAE, Saudi Arabia và Bahrain. Theo vị Chủ tịch FIFA, việc chia sẻ đăng cai một số trận đấu sẽ giúp "xây cầu" nối lại mối quan hệ giữa các nước. Tuy nhiên, ý tưởng của Infantino quá viển vông.

Thất bại trong kế hoạch mở rộng ngay World Cup 2022 nhưng FIFA cho biết kế hoạch mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào vào năm 2026. Sân bãi, cơ sở vật chất hoàn toàn không phải vấn đề khi 3 nước Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.