Chính thức: "Dị nhân" Arjen Robben chia tay Bayern Munich

ANH TÚ , 10:31 03/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cầu thủ người Hà Lan đã quyết định rời Bayern Munich sau hơn 10 năm gắn bó. Quyết định của anh khiến nhiều fan Hùm xám ngỡ ngàng bởi dù đã bước sang tuổi 34 nhưng lão tướng người Hà Lan vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao.

"Tôi chỉ có thể nói rằng đây là năm cuối mình chơi cho Bayern. Quyết định này xuất phát hoàn toàn từ cá nhân tôi. Sau 10 năm khoác áo CLB, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay. Bayern sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, còn tôi cũng sẽ đi tiếp trên con đường của mình. Đó sẽ là một kết thúc đẹp cho một cuộc hành trình dài", Robben chia sẻ trên Omnisport.

Kết thúc sự nghiệp ở Bayern Munich không đồng nghĩa với việc ngôi sao người Hà Lan sẽ giã từ sân cỏ dù anh đã bước sang tuổi 34. Robben từng úp mở về việc trở về quê nhà chơi bóng trong quá khứ.

Chính thức: Dị nhân Arjen Robben chia tay Bayern Munich - Ảnh 1.

Sau khi Robben chia tay Bayern Munich, liệu Ribery có tiếp bước đối tác của mình.

Từ khi chuyển đến Bayern Munich từ Real Madrid vào năm 2009, Robben luôn là nhân tố quan trọng suốt bao đời HLV. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong 10 năm thi đấu cho Hùm xám xứ Bavaria của Robben có lẽ là trận chung kết Champions League 2013 khi anh đã đóng góp 1 đường kiến tạo và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Dortmund.

Quyết định ra đi của Robben phần nào cũng ảnh hưởng đến tương lai vẫn còn bấp bênh của Ribery. Suốt những năm khoác áo Bayern, Robben và Ribery đã cùng nhau tạo nên một đôi cánh đáng sợ nhất thế giới bóng đá. Tuy nhiên, tuổi tác đã khiến Ribery không còn là chính mình trong vài năm trở lại đây. Ở Bundesliga mùa này, ngôi sao người Pháp ra sân 11 trận nhưng mới chỉ có 1 kiến tạo cho đội chủ sân Allianz Arena.

Dù vậy, ban lãnh đạo Bayern Munich dường như vẫn chưa muốn chia tay "Gã mặt sẹo". Theo nhiều nguồn tin từ Đức, họ sẵn sàng giữ Ribery ở lại nhưng không đảm bảo cho cầu thủ này suất đá chính thường xuyên.