Chính thức: 5 trong số 6 bộ môn Esports tại SEA Games 2019 được công bố

Mạnh Đăng , 13:29 21/12/2018 | Esport

Chia sẻ

Không ngoài dự đoán, Dota 2 sẽ có mặt tại SEA Games 2019. Nước chủ nhà Phillippines sở hữu những đội tuyển Dota 2 mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay,

SEA Games 2019 sắp tới sẽ là kỳ Đại hội thể thao đạt kỷ lục về số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử với 56 môn. Không chỉ vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới, bộ môn Esports được công nhận và sẽ trao huy chương như những môn thể thao chính thống khác. SEA Games 2019 diễn ra chủ yếu tại thành phố Clark và thủ đô Manila, từ 30/11 đến 10/12. Dự kiến có khoảng 8.750 VĐV tranh tài.

Mới đây, ban tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC) và Razer đã chính thức 5 trên 6 bộ môn Esports sẽ có mặt tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này. Ngoài cái tên được công bố từ sớm là Mobile Legends, 4 bộ môn còn lại bao gồm Dota 2, Starcraft 2, Tekken 7 và Arena of Valor (Liên Quân Mobile).

Chính thức: 5 trong số 6 bộ môn Esports tại SEA Games 2019 được công bố - Ảnh 1.

Sức hút của Esports đang nóng hơn bao giờ hết. Hàng triệu khán giả thường xuyên theo dõi các giải đấu.

Theo thông báo, bộ môn cuối cùng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là tựa game NBA 2K (console). Thông tin chính thức sẽ được tiết lộ trong vài tuần tới.

Giám đốc điều hành PHISGOC, ông Ramon Suzara phát biểu tại buổi công bố 5 tựa game cho biết:

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhiệt huyết và sự hợp tác giữa chúng tôi với Razer đã đạt được nhiều thành tựu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Chúng tôi đang làm việc với tất cả các nhà sản xuất và đối tác có liên quan để chốt danh sách và các danh hiệu trong vài tuần tới. CHúng tôi mong muốn được xem các vận động viện Esports giỏi nhất Đông Nam Á sẽ có mặt trong Đại hội vào năm tới."

Như vậy Esports sẽ chính thức được trao huy chương và mang về vinh quang cho quốc gia tại SEA Games 2019. Đông đảo người hâm mộ và theo dõi đã có nhiều phản hồi tích cực về việc này. Người đồng sáng lập và CEO của Razer, Min-Liang Tan cho biết:

"Trong 3 tuần kể từ khi chúng tôi công bố Esports là một bộ môn có huy chương tại SEA Games 2019, chung tôi đã thấy mức độ quan tâm đáng kinh ngạc từ tất cả các phân khúc của ngành này. Việc hoàn thành danh sách 6 bộ môn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là bằng chứng cho thấy khái niệm Esports là một sự kiện thể thao hợp pháp, và không hề kỳ cục.

Chính thức: 5 trong số 6 bộ môn Esports tại SEA Games 2019 được công bố - Ảnh 2.

Các vận động viên Esports sẽ đem về huy chương và vịnh quang cho đất nước của họ.

Chúng tôi mong muốn có nhiều đối tác sẽ tham dự và cùng chúng tôi và định hình một thế hệ thể thao mới cho những người hùng trẻ tuổi và thế hệ Millenials (những người sinh ra và lớn lên cùng các thiết bị truyền thông hiện đại)."

Khác với ASIAD 2018, Esports chỉ là một môn thể thao trình diễn và vận động viên sẽ không có bất kì huy chương nào. Tại SEA Games 2019, mỗi bộ môn đều sở hữu những huy chương riêng biệt, đem về vinh quang cho đất nước.

Chính thức: 5 trong số 6 bộ môn Esports tại SEA Games 2019 được công bố - Ảnh 3.

Team Flash hứa hẹn sẽ là ứng cử viên nặng ký của Việt Nam tại bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 2019.

Tổng giám đốc Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF), Sebastian Lau đã khen ngợi PHISGOC vì nỗ lực đưa Esports tới đại hội thể thao của họ: "Esports là môn thể thao của tương lai. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với PHISGOC trong việc mang Esports đến SEA Games."

SEA Games 2019 sẽ là kỳ Đại hội đầu tiên có Esports và đây sẽ là bản thử nghiệm cho việc đem Esports tới Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, Pháp.

Theo ESPN