Chia tay Denzel Bowles, đội tuyển bóng rổ Indonesia tìm phương án thay thế bằng một cầu thủ "cực khủng" trước thềm SEA Games 30

NHẬT PHẠM , 15:00 11/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi trung phong nhập tịch Denzel Bowles lên đường về nước, đội tuyển bóng rổ Indonesia đã nhắm đến Maxie Esho như một phương án thay thế trước thềm SEA Games 30 và xa hơn nữa là vòng loại FIBA Asia 2021.

Trước đó, đội tuyển bóng rổ Indonesia đã nhập tịch trung phong Denzel Bowles để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30 tới đây. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không thể đáp ứng được những yêu cầu từ phía BHL đội bóng cũng như có những bất ổn về tâm lý. Do vậy, Bowles đã phải lên đường về nước cách đây ít ngày.

Để tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng, Liên đoàn Bóng rổ Indonesia đã liên hệ với một cái tên rất nổi tiếng là Maxie Esho. Cầu thủ đã từng khoác áo Saigon Heat ở mùa giải ABL 2017-2018 và là nhân tố chủ lực cho chức vô địch của CLS Knights ở kỳ ABL vừa qua.

MaxieEsho

Maxie Esho liệu có góp mặt tại SEA Games 30?

Đây không phải là lần đầu tiên Maxie Esho được liên hệ. Cầu thủ này đã từng có mặt trong danh sách nhập tịch trước đó nhưng HLV Rajko Toroman đã từ chối để lựa chọn Denzel Bowles và cũng chính ông đưa ra quyết định loại cầu thủ này khỏi đội tuyển.

"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một sự thay thế cho Denzel Bowles để thi đấu ở SEA Games 30. Nếu mọi chuyện không thể hoàn tất trước thời hạn, chúng tôi sẽ tập trung điều này cho vòng loại FIBA Asia 2021 sắp tới", ông Maulana Fareza Tamrella, quản lý của đội tuyển bóng rổ Indonesia, trả lời phỏng vấn trước detikSport.

Tuy nhiên, vị quản lý này cũng cho biết mình và các cộng sự sẽ có những cuộc kiểm tra kỹ càng hơn với những cầu thủ nhập tịch, nhất là những bài kiểm tra về mặt tâm lý để tránh đi vào vết xe đổ này: "Trường hợp của Bowles khiến chúng tôi cần phải thận trọng. Ngoài việc đảm bảo yêu cầu chuyên môn, cầu thủ nhập tịch còn phải trải qua những bài kiểm tra tâm lý để họ thực sự hòa nhập với các đồng đội khác".

image

Đội tuyển bóng rổ Indonesia sẽ rất mạnh nếu có một cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Ảnh: FIBA.

Nếu Maxie Esho hoàn tất thủ tục để khoác áo đội tuyển Indonesia, họ sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều ở kỳ SEA Games lần này. Bộ môn bóng rổ tại SEA Games 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 1-2/12 (thể thức 3x3) và 4-10/12 (thể thức 5x5) lần lượt tại hai nhà thi đấu là Filoil Flying V Centre và MOA Arena.