Chi tiết drama rúng động phòng thay đồ tuyển Anh: Phòng ăn bị biến thành "bãi chiến trường", nạn nhân phải tập luyện với vết xước dài trên mặt

PHỤNG HIẾU , 07:14 14/11/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sterling lên MXH khẳng định chuyện anh gây hấn với Gomez chỉ diễn ra vỏn vẹn 5 đến 10 giây. Tuy nhiên theo thông tin báo chí Anh đăng tải, vụ việc không chỉ đơn giản như vậy.

Theo Dailymail, vụ việc diễn ra giữa Raheem Sterling và Joe Gomez đặc biệt nghiêm trọng. Dù Sterling đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên Instagram cá nhân nhưng hành động của anh vẫn khiến CĐV của Tam Sư cảm thấy hết sức quan ngại.

Cụ thể, Joe Gomez (cầu thủ Liverpool) đã chủ động đến làm hòa với đàn anh Sterling sau khi 2 người có lời qua tiếng lại trên sân. Đó là buổi trưa ngày 11/11 khi toàn đội đang ăn uống, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài tập buổi chiều. Mọi việc sẽ êm đẹp nếu Sterling chấp nhận lời xin lỗi, nhưng tiền đạo Man City lại không làm như vậy.

Sterling không thèm trả lời Gomez và còn lao vào "tẩn" luôn đàn em của mình. Các cầu thủ còn lại tưởng 2 người đang đùa cợt với nhau nhưng khi thấy Gomez la lớn họ đã phải lao ra can ngăn. Sterling đã tặng đối thủ một vết xước dài bên mắt phải trong cuộc ẩu đả này, điều mà người ta có thể dễ dàng nhận ra khi nhìn thấy Gomez nhăn nhó trên sân tập vào buổi chiều.

Chi tiết drama rúng động phòng thay đồ tuyển Anh: Phòng ăn bị biến thành bãi chiến trường, nạn nhân phải tập luyện với vết xước dài trên mặt - Ảnh 1.

Đi tập trung cùng đội tuyển, Gomez được đàn anh "tặng" cho vết xước trên mặt.

Phòng ăn của đội được Dailymail và The Sun mô tả là "một mớ hỗn độn". Các cầu thủ còn lại cảm thấy rất sốc khi đội tuyển vừa tập trung được một ngày thì sự việc đáng tiếc diễn ra. Jordan Henderson là người can ngăn Sterling và Gomez, dù anh chưa tập trung cùng các đồng đội. Tiền vệ đội trưởng Liverpool gọi điện thoại để giảng hòa.

Chi tiết drama rúng động phòng thay đồ tuyển Anh: Phòng ăn bị biến thành bãi chiến trường, nạn nhân phải tập luyện với vết xước dài trên mặt - Ảnh 2.

Nguyên nhân khiến Sterling hành động thiếu suy nghĩ là trận thua 1-3 của Man City.

Sau khi biết chuyện, HLV Gareth Southgate đã nổi trận lôi đình. Đầu tiên ông ra lệnh cho Sterling trở về Man City ngay lập tức, nghĩa là cầu thủ này không còn cơ hội được ra sân trong những trận đấu của tuyển Anh tại vòng loại EURO 2020 nữa. Tuy nhiên trong lúc Sterling trên đường trở về đại bản doanh của Man City thì Southgate đã gọi điện, đồng ý cho anh tiếp tục tập luyện cùng Tam Sư. Được biết chính Joe Gomez đã xin HLV Southgate cho Sterling.

Mọi việc tưởng chừng như kết thúc khi Sterling lên tiếng xin lỗi nhưng không phải như vậy. Ông Southgate chấp nhận thay đổi hình phạt nhưng vô tình khiến phòng thay đồ của Tam Sư bị chia làm 2 nửa. Nhóm cầu thủ có tuổi cho rằng Sterling cần bị phạt nặng để cảnh cáo, trong khi số khác cho rằng Southgate đã quá nghiêm khắc với cầu thủ Man City.

Ngoài một số cầu thủ bị sốc, số còn lại có người cảm thấy không hài lòng ra mặt. Họ cho rằng những vụ việc như thế này, LĐBĐ Anh nên đóng cửa bảo nhau chứ không nên "vạch áo cho người xem lưng".

Trong buổi họp báo diễn ra không lâu sau vụ việc, HLV Gareth Southgate từ chối tiết lộ mọi thông tin với báo chí. Tuy nhiên có một điều ông khẳng định chắc chắn là Sterling vẫn sẽ không ra sân trong trận đấu với Montenegro diễn ra vào ngày 15/11 sắp tới.

Phía FA sẽ có hình phạt riêng cho Sterling nhưng sẽ không công bố quyết định của họ.