Chẳng cần nghỉ thi đấu, ngôi sao Los Angeles Clippers đề xuất đưa hẳn phong trào đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc vào NBA

NHẬT PHẠM , 16:06 21/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Giữa 2 luồng ý kiến có nên tiếp tục thi đấu phần còn lại của mùa giải NBA 2019-2020 hay nghỉ thi đấu để tiếp tục chống phân biệt chủng tộc, ngôi sao Lou Williams vừa đưa ra một giải pháp có thể dung hòa được tất cả.

Sau một quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19, NBA đã có thể lên một kế hoạch cho sự trở lại của mùa giải 2019-2020 vào cuối tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc bất ngờ phát triển mạnh mẽ sau cái chết của George Floyd, khiến Kyrie Irving phải lên tiếng kêu gọi các cầu thủ chung tay nghỉ thi đấu cho đến chừng nào những vấn đề công bằng xã hội được giải quyết.

Dù đã có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau về việc có nên tiếp tục thi đấu hay không, thì vẫn còn một cách để có thể dung hòa được tất cả. Theo Lou Williams, ngôi sao đang khoác áo Los Angeles Clippers vừa đưa ra ý tưởng đưa hẳn phong trào "Black Lives Matter" vào trong các trận đấu của NBA.

Chẳng cần nghỉ thi đấu, ngôi sao Los Angeles Clippers đề xuất đưa hẳn phong trào đấu tranh vào NBA - Ảnh 1.

Lou Williams cho rằng NBA có thể đưa phong trào "Black Lives Matter" vào trong những trận đấu của mình.

"Liệu chúng ta có thể đưa phong trào 'Black Lives Matter' vào những chiếc áo thi đấu không? Các trận đấu liệu có nên đưa khẩu hiệu vào trên sân không, bởi đó là cách tốt nhất để chúng ta nói lên sức mạnh của mình", Lou Williams trả lời phỏng vấn với thời báo LA Times.

Phong trào "Black Lives Matter" được khởi xướng từ năm 2013 và bất ngờ bùng phát mạnh mẽ ở nước Mỹ, sau khi một người đàn ông da đen bị một cảnh sát da trắng ghì cổ cho đến chết. Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc, vốn vẫn đang diễn ra lặng lẽ ở đất nước cờ hoa.

Kyrie Irving là một trong những cầu thủ dám nói lên ý kiến của mình khi cho rằng NBA không nên trở lại, bởi điều đó có thể kéo sự chú ý của người dân ra khỏi phong trào đấu tranh hiện tại.

Chẳng cần nghỉ thi đấu, ngôi sao Los Angeles Clippers đề xuất đưa hẳn phong trào đấu tranh vào NBA - Ảnh 2.

Kyrie Irving là cầu thủ tạo ra những vấn đề gây tranh cãi tại NBA trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với sáng kiến trên dù rằng phần đông cầu thủ bóng rổ ở nước Mỹ là người da màu. Không phải cầu thủ nào cũng nhận những mức lương cao ngất ngưỡng như Kyrie Irving và họ cần tiền lương để chi trả và chăm sóc cho gia đình của mình Đại dịch Covid-19 ập đến vào tháng 3 vừa qua đã khiến họ thất thu quá nhiều và giờ là lúc họ cần phải được thi đấu trở lại.

Lou Williams hoàn toàn thấu hiểu được tình cảnh của các đồng nghiệp bên cạnh khi tiếp tục lên tiếng: "Tôi hiểu mọi người đang ở trong vòng xoáy của thời cuộc. Thật khó để quyết định xem điều gì là đúng nhất, bởi nhiều người cần quay trở lại thi đấu để nuôi sống gia đình, dù rằng họ cũng thuộc cộng đồng người da màu ở nước Mỹ".

"Vì vậy, việc tìm ra một giải pháp để cân bằng cả hai là điều cần phải làm. Đó là lý do vì sao tôi đề xuất ý tưởng trên", ngôi sao của Los Angeles Clippers cho biết.

Việc kết hợp phong trào đấu tranh vào các trận đấu của NBA là một ý tưởng đáng để cân nhắc.

Có thể thấy, ý kiến của Lou Williams thật sự là một giải pháp có thể dung hòa được tất cả. Các cầu thủ sẽ không cần phải lo lắng về việc giải đấu bị hủy bỏ một lần nữa, trong khi vẫn có thể vận dụng được sức mạnh của thể thao để đưa ra những khẩu hiệu quan trong, nhằm thúc đẩy phong trào đấu tranh trên nước Mỹ.