Chấn thương nặng của Neymar tạo nên một sự trùng hợp khó tin

PHỤNG HIẾU , 17:17 29/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sự trùng hợp này khiến nhiều CĐV đặt ra giả thiết tiền đạo người Brazil cố tình phải ngồi ngoài trong những trận đấu sắp tới.

Ngày hôm nay, CLB PSG thông báo rằng Neymar sẽ phải điều trị chấn thương trong vòng 2 tháng, qua đó bỏ lỡ cả 2 trận đấu lượt đi và về với Manchester United tại Champions League.

Trùng hợp thay, Neymar dính chấn thương nặng lại cùng thời điểm chị của anh, cô Rafaella Santos tổ chức sinh nhật. Theo Sportbible, Rafaella Santos sinh ngày 11/3. Và cứ mỗi dịp cô Santos tiệc tùng linh đình là người em trai Neymar lại không ra sân vì lý do khác nhau.

Bắt đầu từ năm 2014 đến nay, ngôi sao của PSG không bị chấn thương thì cấm thi đấu. Sự trùng hợp này khiến nhiều CĐV cho rằng Neymar cố tình dính chấn thương để về quê ăn sinh nhật chị gái.

Chấn thương nặng của Neymar tạo nên một sự trùng hợp khó tin - Ảnh 1.

Từ năm 2014 đến 2016, Neymar không ra sân vì bị thẻ đỏ. Từ 2017 đến nay anh bị chán thương. Tất cả đều diễn ra vào thời điểm sinh nhật của người chị Santos.

Nhưng theo thông tin từ PSG, Neymar không hề giả vờ phải ngồi ngoài để về quê thăm chị gái. Chấn thương hiện giờ của Neymar trùng với vị trí chấn thương mà anh dính phải trong trận giao hữu giữa Brazil và Nga hồi mùa Hè năm ngoái. Đây là nguyên nhân khiến cầu thủ sinh năm 1992 này suýt nữa đã lỡ hẹn với kỳ World Cup 2018 được tổ chức ở xứ sở bạch dương.

Thậm chí nhiều phóng viên còn chụp được cảnh Neymar khóc khi bước vào đường hầm trên SVĐ Parc des Princes.

Chấn thương nặng của Neymar tạo nên một sự trùng hợp khó tin - Ảnh 2.

Neymar ngồi bệt xuống sân để nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Chấn thương nặng của Neymar tạo nên một sự trùng hợp khó tin - Ảnh 3.

Phóng viên chụp được khoảnh khắc Neymar khóc trong đường hầm.

Nếu tình hình xấu hơn, cụ thể là ca phẫu thuật thất bại, Neymar có khả năng phải nghỉ hết mùa giải năm nay. Cơ hội tham gia Copa Ameria 2019, giải đấu được tổ chức tại Brazil vì thế cũng bị bỏ ngỏ.

Trả lời phóng vấn, điều phối viên của ĐT Brazil, ông Edu Gaspar khẳng định rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì quyết định của PSG liên quan đến Neymar cũng đều được tôn trọng.