Chấn thương gót chân, mùa giải đã kết thúc với Durant?

Vương Hãn , 13:20 11/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chấn thương mà Kevin Durant gặp phải ở Game 5 vừa rồi đã được xác định là chấn thương gót chân thay vì bắp chân như dự đoán ban đầu.

Đích thân chủ tịch của Golden State Warriors, ông Bob Myers đã lên tiếng xác nhận về tình hình chấn thương của Kevin Durant. Chia sẻ với Ben Golliver, ông cho biết:

Chấn thương gót chân, mùa giải đã kết thúc với Durant? - Ảnh 1.

Durant gặp một chấn thương khá nặng ở gót chân

"Thật tồi tệ, đó là một chấn thương gót chân. Chúng tôi vẫn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Cậu ấy sẽ sớm được đưa đi chụp MRI và đội bóng sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về chấn thương của Durant", ông Bob Myers nói trong tiếc nuối.

Trước đó, Durant đã gặp phải chấn thương bắp chân trong một nỗ lực ném rổ trong trận đấu với Houston Rockets ở bán kết miền Tây. Chấn thương này đã khiến Durant bỏ lỡ chuỗi chung kết khu vực miền Tây và 4 trận đấu đầu tiên tại NBA Finals.

Chấn thương gót chân, mùa giải đã kết thúc với Durant? - Ảnh 2.

Durant đã gặp chấn thương mới ngay trong ngày tái xuất sau gần 1 tháng dưỡng thương

Sức mạnh của Warriors cũng đã bị ảnh hưởng phần nào bởi chấn thương của Durant. Hệ quả là họ đã bị Toronto Raptors đánh bại ở 2 Game liên tiếp tại ORACLE Arena. Qua đó để đối thủ vươn lên dẫn trước 3-1 và không còn cách nào ngoài việc phải chiến thắng ở cả 3 trận đấu cuối cùng của chuỗi Finals.

Trước viễn cảnh khó khăn của đội bóng, Durant đã quyết định trở lại vào Game 5 dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương trước đó. Thế nhưng sự mạo hiểm và dũng cảm của anh đã không thu lại một kết quả tốt. Trong một nỗ lực đột phá vào đầu hiệp 2, Durant đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải bỏ bóng và khập khiễng rời sân.

Chấn thương gót chân, mùa giải đã kết thúc với Durant? - Ảnh 3.

Sự mạo hiểm đã khiến chấn thương của Durant thêm nặng

Và theo thông báo mới nhất mới nhất, Durant đã gặp phải chấn thương liên quan đến gót chân chứ không phải bắp chân như nhận định trước đó. Chấn thương gót chân luôn là cơn ác mộng với các VĐV bóng rổ và các môn thể thao đỉnh cao khác. Nếu nặng, VĐV sẽ buộc lên bàn mổ, đồng thời cố định cổ chân trong một thời gian khá dài. Sau đó, VĐV trải qua chuỗi ngày khó khăn nhất, đó là tìm lại cảm giác linh hoạt của đôi chân, đồng thời vượt qua nỗi sợ hãi tái phát chấn thương.

Đồng đội của Durant tại Warriors, DeMarcus Cousins cũng đã từng phải trải qua một quãng thời gian khó khăn sau chấn thương gót chân gặp phải khi còn khoác áo New Orleans Pelicans. Đến giờ, ngôi sao 28 tuổi vẫn chưa thể tìm lại đẳng cấp vốn có trước chấn thương.

Chấn thương gót chân, mùa giải đã kết thúc với Durant? - Ảnh 4.

Cousins từng trải qua quãng thời gian khó khăn với chấn thương gót chân

Dù chưa biết mức độ nghiêm trọng trong chấn thương gót chân của Durant, nhưng có thể nói mùa giải năm nay đã khép lại với "The Snake". Warriors sẽ phải "tự lực cánh sinh" trong 2 trận đấu còn lại của chuỗi Finals mà không có ngôi sao số 1 của đội bóng.

"Các chiến binh" đã tự cứu lấy mình sau chiến thắng kịch tính 106-105 ngay tại Scotiabank Arena của Toronto Raptors và thu ngắn cách biệt chỉ còn 2-3 trong chuỗi Finals năm nay. Thế nhưng nhiệm vụ toàn thắng ở cả 2 trận đấu cuối cùng mà không có Durant chắc chắn sẽ là thử thách vô cùng khó khăn cho các nhà Đương kim vô địch.

Game 6 sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 14/6 tại ORACLE Arena của Warriors (theo giờ Việt Nam).

Tình huống dẫn đến chấn thương của Durant