Chân dung cô bạn đặc biệt ở buổi Try Out khiến Tâm Đinh phải tặng áo cùng lời đề xuất mở giải VBA dành cho nữ

NHẬT PHẠM , 21:36 22/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù quy định của buổi Try Out chỉ cho phép các nam sinh tham dự, nhưng có một bạn nữ đã thể hiện một kỹ năng vô cùng ấn tượng tại ngày hội của Cantho Catfish, khiến Tâm Đinh cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Ngày hôm qua (21/6), Cantho Catfish đã tổ chức một ngày Try Out cho riêng đội bóng, nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng tương lai, bổ sung cho tuyến trẻ của đội hay xa hơn nữa là chọn lọc ra những gương mặt ưu tú để làm lực lượng chinh chiến ở mùa giải VBA 2020.

Với sức nóng của "Đội bóng Quốc dân", đã có đến 250 bạn trẻ đến từ khắp các tỉnh miền Tây lặn lội về với Nhà thi đấu Đa Năng nhằm thử thách bản thân mình, cũng như nuôi hy vọng được khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp. Trong số những bạn trẻ đầy nhiệt huyết ấy, nổi bật lên cái tên cực kỳ đặc biệt, đó chính là nữ cầu thủ Nguyễn Ân Xuân Ngọc.

Chân dung cô bạn đặc biệt ở buổi Try Out khiến Tâm Đinh phải tặng áo cùng lời đề xuất mở giải VBA dành cho nữ - Ảnh 1.

Nguyễn Ân Xuân Ngọc bỗng trở nên nổi bật trong ngày Try Out của Cantho Catfish khi là nữ cầu thủ duy nhất, nhưng cũng mang đến cho BHL đội bóng những màn thể hiện đáng kinh ngạc.

Quy định của đội bóng khi mở đơn đăng ký tham dự Try Out chỉ bao gồm các cầu thủ nam, Xuân Ngọc biết trước rằng mình sẽ không được lựa chọn nếu tham gia ngày tuyển quân này. Thế nhưng, tình yêu mãnh liệt với trái bóng cam đã khiến cô bạn trẻ này vẫn quyết định đăng ký nhằm chứng tỏ bản thân.

Là nữ cầu thủ duy nhất tham gia ngày hội tuyển chọn, Xuân Ngọc bỗng trở nên lạc lõng giữa một dàn cầu thủ nam, vốn có ưu thế hơn cả về thể chất lẫn thể hình. Thế nhưng, Ngọc đã cho tất cả thấy rằng mình tham dự không phải để cho vui. Kỹ năng của cô bạn trẻ được thể hiện cực kỳ ấn tượng, đến mức mà Ngọc chỉ chịu dừng bước ở vòng tuyển chọn để thi đấu sau cùng.

Lòng đam mê bất tận với bóng rổ của Xuân Ngọc đã khiến Tâm Đinh phải hết sức bất ngờ và cảm phục. Cầu thủ này đã không ngần ngại đưa tặng cho cô bé chiếc áo tập của mình kèm những lời khen ngợi chân thành nhất trên Fanpage TripleD do chính anh quản lý.

Chân dung cô bạn đặc biệt ở buổi Try Out khiến Tâm Đinh phải tặng áo cùng lời đề xuất mở giải VBA dành cho nữ - Ảnh 2.

Thành công của đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam là một bước tiến lớn cho các chị em đam mê trái bóng cam.

Bên cạnh những lời động viên và khen ngợi dành cho Xuân Ngọc, ý tưởng về việc VBA nên thành lập một giải đấu dành cho nữ trong tương lai sẽ khiến các cầu thủ nữ tại mảnh đất hình chữ S thêm phần hứng khởi nếu điều này trở thành sự thật.

Đã từ rất lâu, các đồng nghiệp nữ ở bộ môn bóng rổ luôn phải chịu phần thiệt thòi nhất định, khi những giải đấu trong nước vốn không nhiều để các chị em có thể thỏa sức để thể hiện bản thân. Tuy nhiên, đi cùng với thành công của đội tuyển 3x3 nữ ở SEA Games vừa qua, rất có thể một tương lai mới đang đón chờ những nữ cầu thủ bóng rổ tại Việt Nam.

Chân dung cô bạn đặc biệt ở buổi Try Out khiến Tâm Đinh phải tặng áo cùng lời đề xuất mở giải VBA dành cho nữ - Ảnh 3.

Sức ảnh hưởng của những ngôi sao như Tâm Đinh là tiền đề cho các bạn trẻ nuôi dưỡng ước mơ của mình, cũng như khiến ý tưởng về việc thành lập giải VBA dành cho nữ trở thành sự thật.

Với những hình mẫu như Tâm Đinh, việc nuôi dưỡng những giấc mơ của các em nhỏ chính là tiền đề khiến cho việc thành lập một giải đấu dành riêng cho nữ trở thành sự thật. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là minh chứng cho việc bóng rổ đã phát triển như thế nào trong những năm vừa qua ở đất nước Việt Nam.

Trích lời nhắn hủ của Tâm Đinh dành cho Xuân Ngọc: "Anh nghĩ rằng, nên có giải đấu VBA dành riêng cho nữ trong thời gian sớm nhất để có thể là nơi giúp cho những cô gái như em thể hiện được bản thân mình. Anh rất cảm kích sự xuất hiện của 1 cô gái bé nhỏ trong hàng trăm những chàng trai tham gia buổi tryout của đội anh, Cantho Catfish. Anh đã quan sát sự chuẩn bị của em khi bước vào sân, sự nhiệt huyết và quyết tâm trong đôi mắt của cô gái duy nhất ngày hôm đấy. Mọi bài tập, thử thách gần như khó khăn với cô gái như em nhưng thật bất ngờ, em đã vượt qua được, không thua kém bất kì những bạn nam khác. Hãy tiếp tục tập luyện và nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng rổ, giống như khi anh trao tặng em một trong chiếc áo mà anh yêu thích nhất, hy vọng rằng đây sẽ là cách mà tinh thần thi đấu, sự quyết tâm của anh được lan tỏa đến em và bạn bè".