Cha của nhà vô địch Khabib tiết lộ thời điểm con trai giải nghệ, sớm hơn nhiều so với kỳ vọng của các fan

TIẾN THÀNH , 22:46 12/09/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Theo ông Abdulmanap, "Đại bàng" Khabib Nurmagomedov sẽ giải nghệ khi đạt được thành tích 30 trận toàn thắng.

Cuối tuần trước, Khabib Nurmagomedov bằng lối đánh quen thuộc đã hạ thuyết phục Dustin Poirier qua đó nâng thành tích lên con số 28 trận toàn thắng. Tuy nhiên, ngay trước màn so tài diễn ra ở Abu Dhaibi, "Đại bàng" đã khiến các fan một phen lo lắng khi tuyên bố có thể giải nghệ sớm và sẽ không "cố sống cố chết" thượng đài tới năm 40 tuổi. Và rồi những lo lắng trên càng có thêm cơ sở với phát biểu mới nhất của ông Abdulmanap, cha đồng thời là HLV của nhà vô địch hạng nhẹ.

"Với Khabib, 30-0 là quá đủ. Con tôi sẽ không thi đấu quá sức. Trận cuối cùng, chúng tôi muốn được đánh tại quê nhà Moscow", ông cho hay.

5d74da8f1b10c

Khabib có thắng lợi dễ dàng trước

Nếu chia sẻ của ông Abdulmanap là sự thật, Khabib sẽ chỉ thượng đài thêm 2 trận nữa. Võ sĩ 30 tuổi thậm chí có thể dừng lại vào giữa năm sau và bỏ lại chiếc đai hạng nhẹ.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch Dana White đã tiết lộ đối thủ tiếp theo của Khabib. Cụ thể, Tony Ferguson là người được chọn. Trong trường hợp bể kèo, cuộc tái đấu với Conor McGregor sẽ được ưu tiên hàng đầu.

Ferguson được đánh giá có thể lật đổ được vương triều của Khabib. Võ sĩ người Mỹ đang sở hữu chuỗi 12 trận toàn thắng và đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải hồi năm ngoái.

"Lối đánh của Khabib rất nhàm chán và lười biếng. Tôi đã quen tung mưa đòn mỗi khi thượng đài giờ nhìn thấy anh ta thì chẳng vừa mắt. Trận trước, Poirier đã không thể hiện được nhiều. Tôi khác anh ta khi có thười gian dài tập khóa siết. Tôi tin bản thân có thể đặt Khabib vào tình thế khó khăn mà anh ta chưa từng trải qua trước đó", Ferguson chia sẻ trước ESPN.

quote tony

Tony Ferguson chê bai lối đánh của Khabib.

Hiện tại, UFC đang xúc tiến màn so tài này. Theo dự kiến, cả hai có thể thượng đài vào tháng 12 tới.