CĐV Việt Nam và CĐV Thái Lan hô vang tên nhau sau trận đại chiến tại King's Cup 2019

PHẠM HUYỀN , 07:36 06/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù ra về với tâm thế là những người chiến thắng hay kẻ bại trận, CĐV Việt Nam và Thái Lan đều ra dành cho đối phương sự tôn trọng và tán thưởng bằng hành động cổ động văn minh, thể hiện tinh thần fair-play trong cổ động của CĐV hai nước.

CĐV Việt Nam và Thái Lan hô vang tên nhau sau trận đại chiến.

Tối 5/6, trên sân vận động Chang Arena (Buriram, Thái Lan) đã diễn ra trận cầu kịch tính và đầy cảm xúc giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Thái Lan, thuộc khuôn khổ trận khai mạc giải giao hữu King's Cup 2019. Sau hơn 90 phút thi đấu ngang sức ngang tài, duy trì tỉ số 0-0, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (phút 94) nhờ công của tiền đạo lão tướng Nguyễn Anh Đức. 

Bàn thắng quý như vàng khiến hàng nghìn CĐV Việt Nam trên khán đài sân Chang  Arena ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, sau khi đã chung niềm vui cùng các tuyển thủ Việt Nam, chứng kiến tuyển thủ Thái Lan cúi đầu xin lỗi CĐV, người hâm mộ Việt Nam cũng dành những tràng pháo tay và tiếng hô vang vọng nhắc tên đội tuyển Thái Lan. Hàng nghìn CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẫy cao cờ Việt Nam nhưng lại hô vang "Thái Lan" tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

CĐV Việt Nam và CĐV Thái Lan hô vang tên nhau sau trận đại chiến tại Kings Cup 2019 - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam hô "Thái Lan" vang vọng.

Ngay sau đó, các CĐV đội chủ nhà cũng hô tên "Việt Nam" như một lời đáp lễ. Khoảnh khắc đó thể hiện tinh thần cổ động fair-play của hai hội cổ động viên. Trong thời gian diễn ra trận đấu, họ có thể hò hét tạo khí thế áp đảo lẫn nhau để cổ vũ cho đội tuyển con cưng. Nhưng khi kết quả đã ấn định, người Thái chúc mừng người Việt Nam, người Việt cũng dành sự trân trọng cho sự tiếp đón của nước chủ nhà. 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lại Quốc Tĩnh - một thành viên trong hội CĐV Việt Nam - cho biết: "Khoảnh khắc CĐV hai nước hô vang tên nhau thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Đông Nam Á. Điều đó rất tuyệt vời".

Thái Lan và Việt Nam được coi là những đại kình địch trên đấu trường bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ hai nước có văn hoá cổ vũ riêng nhưng đều chung một tinh thần, tình yêu bất diệt với bóng đá, với đội tuyển quê hương. 

CĐV Việt Nam và CĐV Thái Lan hô vang tên nhau sau trận đại chiến tại Kings Cup 2019 - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan hướng về khán đài Việt Nam hô vang tên đội khách.