CĐV Nam Định bị phạt tù 4 năm sau vụ bắn pháo hiệu khiến fan nữ thương nặng ở sân Hàng Đẫy

Phán quyết được đưa ra sau phiên toà xét xử vào sáng 19/5 tại Hà Nội.

 - Ảnh 1.

Theo đó, bị cáo Vũ Trung Trực, người bắn pháo hiệu, bị phạt tù 4 năm, vì tội gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9/2019 trong trận Hà Nội FC tiếp đón CLB Nam Định tại V.League trên SVĐ Hàng Đẫy. Phút 55, Vũ Trung Trực thực hiện hành động bắn pháo hiệu từ khán đài B sang khán đài A trúng một nữ CĐV đang ngồi theo dõi trận đấu. Nữ CĐV bị thương nặng ở vùng đùi và được đi cấp cứ tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Trung Trực bị phạt tù 4 năm do bắn pháo hiệu khiến nữ CĐV thương nặng tại SVĐ Hàng Đẫy.

Theo kết quả điều tra, Vũ Trung Trực đã mua pháo sáng, pháo hiệu vào giấu vào loa thùng để mang vào sân Hàng Đẫy. Trước khi bắn pháo hiệu, Trực đốt 2 quả pháo sáng. Một quả được ném xuống sân phản đối quyết định của trọng tài, một quả được đốt để ăn mừng bàn gỡ hoà của CLB Nam Định.

Ngoài Nguyễn Trung Trực, hai CĐV khác của CLB Nam Định cũng phải nhận án tù là Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng. Cả hai bị khởi tố vì tội chống người thi hành công vụ.

 - Ảnh 3.

Nữ CĐV bị thương nặng ở đùi và phải phẫu thuật 2 lần. Ảnh: Hiếu Lương.

Chương và Sùng được xác định có hành vi tấn công bằng chân, ném chai nước về phía lực lượng an ninh ở SVĐ Hàng Đẫy. Sự việc khiến hai chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải nhập viện. Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng lần lượt bị phạt 8 và 6 tháng tù giam.

Sự việc pháo sáng ở SVĐ Hàng Đẫy vào cuối năm ngoái rúng động làng bóng Việt. CLB Nam Định và Hà Nội FC đều nhận án phạt tiền, đội bóng thủ đô còn bị treo sân tới hết mùa giải. Hình ảnh bóng đá Nam Định cũng bị ảnh hưởng lớn sau sự việc này dù ban huấn luyện và cầu thủ CLB đã lên tiếng xin lỗi khán giả cả nước.