CĐV làm náo loạn trận đấu chung kết World Cup phải đi tù

GIA TÚ , 16:22 17/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Những thành viên của nhóm nhạc rock Pussy Riot đã chính thức nhận án phạt vì hành động cản trở trận chung kết giữa Pháp và Croatia.

Tòa án tối cao thành phố Moscow, Nga, đã phạt tù 4 thành viên trong nhóm nhạc rock Pussy Riot vì tội tràn xuống sân Luzhniki trong trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia diễn ra vào ngày 15/7 vừa qua.

Trong trận đấu cuối cùng của World Cup, Veronika Nikulshina, Olga Pakhtusova, Olga Kurachyova và Pyotr Verzilov của Pussy Riot đã xuống sân và lao vào các cầu thủ với bộ trang phục quen thuộc của cảnh sát Nga. Nhóm người gồm 3 phụ nữ và 1 đàn ông này đã gây rối một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới ngay trước mặt Tổng thống Vladimir Putin, người có mặt trên khán đài sân Luzhniki.

CĐV làm náo loạn trận đấu chung kết World Cup phải đi tù - Ảnh 1.

Dejan Lovren nhanh chóng "vô hiệu hóa" được 1 trong 4 thành viên của Pussy Riot.

Hành động này khiến 4 thành viên của Pussy Riot phải ngồi tù 15 ngày. Đồng thời, họ cũng không được tham gia vào bất kỳ sự kiện thể thao nào trong vòng 3 năm tới. Sau khi bị bắt, Olga Kurachyova khẳng định rằng họ làm vậy để khiến FIFA "thức tỉnh".

"Thật tệ khi phải cản trở những cầu thủ bóng đá trên sân", Kurachyova trả lời với phóng viên vào ngày thứ 2 vừa qua. "FIFA đang khiến bóng đá trở thành một môn thể thao không công bằng. Họ đang lợi dụng quyền để đàn áp nền thể thao của các nước bé hơn và vi phạm nhân quyền".

CĐV làm náo loạn trận đấu chung kết World Cup phải đi tù - Ảnh 2.

Những thành viên còn lại nhanh chóng được "hộ tống" ra khỏi sân.

Được biết, Pussy Riot khởi nguồn là một nhóm nhạc rock chuyên sáng tác và trình bày những ca khúc về giới tính thứ 3. Tuy nhiên kể từ năm 2014 trở lại đây, nhóm này đã chuyển chủ đề sang vấn đề chính trị. Họ công khai phản đối Putin và gọi ông là "kẻ độc tài".

Pussy Riot cũng từng sáng tác ca khúc "Make America Great Again" để chúc mừng Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.

Khoảnh khắc nâng cao cúp vàng World Cup 2018 của tuyển Pháp.