CĐV Hoàng Anh Gia Lai phản đối đội bóng theo cách cực lạ

TEAM SPORT5.VN , 07:28 18/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy vào ngày 17/07, các cổ động viên đội khách đã có một hành động nhằm bày tỏ sự phản đối với cách thi đấu có phần hời hợt của các cầu thủ cùng những phát ngôn "đá cho vui, không ham đua vô địch" của bầu Đức.

 - Ảnh 1.

Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, những CĐV của HAGl có mặt tại sân Hàng Đẫy đã cùng nhau bịt khẩu trang và giơ tấm banner với dòng chữ "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ".

 - Ảnh 2.

Đây là hành động nhằm phản đối những phát biểu gây bão của bầu Đức trước đó. Vị chủ tịch của HAGL cho đã cho biết đội bóng của ông hiện tại chỉ "đá cho vui, không ham đua vô địch".

 - Ảnh 3.

Cùng với cách thi đấu có phần yếu đuối và hời hợt của HAGL, các CĐV HAGL tại miền Bắc đã đưa ra tối hậu thư: "Nếu đội bóng không thay đổi, họ sẽ giải tán hội CĐV".

Tuy nhiên, những hành động này chỉ kéo dài trong 10 phút đầu tiên. Sau đó, các CĐV lại cổ vũ với tinh thần "chết bỏ".

 - Ảnh 5.

Trong khi đó, các CĐV Hà Nội FC đã có một màn "biểu dương sức mạnh" rất hoành tráng với dòng chữ "King of V.League".

 - Ảnh 6.

Dưới sân, chắc hẳn các cầu thủ HAGL cũng cảm nhận được áp lực trên khán đài.

 - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, với việc đội bóng cuối bảng Khánh Hòa đánh bại Bình Dương ở trận đấu sớm, các học trò HLV Lee Tae-hoon buộc phải có điểm trước Hà Nội nếu không muốn bị kéo xuống sâu hơn trên BXH.

 - Ảnh 8.

Phút thứ 3, Omar đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội FC.

 - Ảnh 9.

Đây chẳng khác nào một gáo nước lạnh vào quyết tâm của HAGL.

Thủ môn Wieger Sietsma còn phạm phải một sai lầm chết người khi bắt hụt bóng, rất may anh đã kịp quay lại phá bóng ngay trên vạch vôi.