Cây trường sinh TDDC 43 tuổi vẫn thi đấu với lứa VĐV đáng tuổi con cháu ở ASIAD 2018

NGUYỄN ANH DŨNG , 18:43 22/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ở độ tuổi 43 như Oksana Chusovitina, các VĐV thể dục dụng cụ đỉnh cao đã về hưu từ rất lâu và có thể còn sở hữu trong tay vốn liếng kinh nghiệm HLV tính bằng thập kỷ. Nhưng, "cây trường sinh" người Uzbekistan vẫn miệt mài tập luyện tranh tài với những VĐV đáng tuổi con cháu.

Oksana

Oksana

Cây trường sinh dẻo dai nhất lịch sử môn bóng đá là một người Nhật Bản. Năm nay hơn 50 tuổi, Kazu Miura – cầu thủ già nhất thế giới vẫn ra sân ở độ tuổi bế cháu nội, cháu ngoại. Nhìn sang môn thể dục dụng cụ, chúng ta có kỷ lục gia Oksana Chusovitina.

Tại Olympic 2016, cô xác lập kỷ lục VĐV thể dục dụng cụ góp mặt ở nhiều kỳ thế vận hội nhất với 7 lần tham dự, bắt đầu từ Olympic Barcelona năm 1992. "Bà già gân" người Uzbekistan còn lập kỷ lục VĐV chuyên nghiệp cao tuổi nhất lịch sử môn thể dục dụng cụ. Cô cũng là một trong hai người phụ nữ hiếm hoi thi đấu Olympic cho ba đội tuyển khác nhau.

Cây trường sinh TDDC 43 tuổi vẫn thi đấu với lứa VĐV đáng tuổi con cháu ở ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Oksana (bên trái) giành HCB giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới năm 2011. Người giành HCĐ là VĐV Phan Thị Hà Thanh của Việt Nam.

Tại ASIAD 2018, ở độ tuổi 43, Oksana vẫn cạnh tranh với các đối thủ đáng tuổi con cháu. Nữ VĐV người Uzbekistan hướng đến mục tiêu chinh phục 2 tấm HCV ở các nội dung sào và cầu thăng bằng. Hiện cô đã góp mặt ở chung kết hai nội dung này.

Dù có giành HCV hay không, Oksana vẫn chưa dừng lại ở đây. Mục tiêu của "bà già gân" là Olympic 2020, kỳ Thế vận hội thứ 8 trong sự nghiệp đã kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.

Oksana có một lý lịch khá phức tạp, cùng một bản thành tích đồ sộ. Cô sinh ra ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan và bắt đầu cạnh tranh trên đấu trường quốc tế dưới màu cờ sắc áo Liên bang Xô viết.

Sau khi Liên xô tan rã năm 1991, Oksana tạm thời đầu quân cho đội tuyển Cộng đồng các quốc gia độc lập. Đây là cộng đồng của các quốc gia thành viên Liên Xô cũ, đã lần lượt tách ra để trở thành các nước độc lập sau khi toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ vào đầu thập niên 1990.

Từ 1993 đến 2006, Oksana trở về khoác áo tuyển Uzbekistan. Từ 2006 đến 2012, cô thi đấu cho tuyển Đức. Còn lúc này, Oksana tham dự Á vận hội với tư cách VĐV của tuyển Uzbekistan.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nữ VĐV 43 tuổi giành 2 HCV giải VĐTG, 1 HCV Olympic và 2 HCV Á vận hội.