Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hờn dỗi như trẻ con sau khi bị thay ra, HLV dùng mọi cách dỗ dành nhưng vô ích

PHỤNG HIẾU , 17:13 02/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiến thắng 5 sao giòn giã của PSG xuất hiện "vết nhơ" không thể nào quên đối với các CĐV. Ngôi sao trẻ sáng giá nhất của họ từ người hùng trên sân bỗng trở nên ích kỷ, lời qua tiếng lại luôn với HLV chỉ vì bị thay ra sớm.

Thật khó để lý giải hành động của Kylian Mbappe trong trận đấu với Montpellier rạng sáng ngày 2/2. PSG của anh cầm chắc trong tay chiến thắng trong bối cảnh đối thủ bị thiệt quân. Chính Mbappe cũng đã có bàn thắng cho riêng mình nhưng tiền đạo trẻ này vẫn hằn học khi bị HLV Tuchel thay ra ở phút thứ 68.

Mbappe tỏ ra không hài lòng với HLV Tuchel sau khi bị thay ra sớm.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hờn dỗi như trẻ con sau khi bị thay ra, khiến HLV dùng mọi cách dỗ dành nhưng vô ích - Ảnh 2.

Thấy học trò tỏ thái độ, HLV Tuchel đuổi theo để dỗ dành nhưng Mbappe vẫn chẳng thèm đoái hoài.

Fan có thể bào chữa cho Mbappe rằng anh vẫn còn trẻ, đủ thể lực và muốn thi đấu, ghi thêm bàn thắng cho PSG. Nhưng trong mùa giải năm nay, đây là lần thứ 2 ngôi sao người Pháp tỏ thái độ như vậy với người thầy của mình. Trước đó cũng trong trận đấu với Montpellier, Mbappe bực bội vì bị thay ra khi trận đấu bước sang những phút bù giờ. Giải thích, bào chữa sao cho hợp lý đây?

Lần đầu tiên Mbappe tỏ thái độ với HLV Tuchel, cũng trong trận đấu với Montpellier mùa giải năm nay.

Sau trận, HLV Tuchel đã trình bày ý kiến của mình với cậu học trò bất trị trước báo chí Pháp. Ông khẳng định mình "có quyền thay cầu thủ trên sân" và hành động của Mbappe "không đúng mực".

"Tôi là HLV và có quyền đưa ai ra sân, tung ai vào sân. Tất nhiên không ai muốn mình bị thay ra nhưng đó là việc làm không đúng mực, đi ngược tâm trạng của toàn đội. Tôi không tức giận, nhưng rất buồn vì đó là hành động không cần thiết", HLV Tuchel chia sẻ.

Trận đấu vừa rồi PSG thắng Montpellier với tỉ số 5-0. Khi Mbappe bị thay thế bằng Mauro Icardi, đội bóng chủ sân Parc des Prince đã dẫn đối thủ 4 bàn thắng. Vì thế nhiều khả năng HLV Tuchel rút tiền đạo số 7 ra khỏi sân là để anh được nghỉ ngơi, dồn sức cho những trận đấu sắp tới.

Theo L'Equipe, Mbappe sẽ phải nhận án phạt nội bộ vì hành động thiếu kiểm soát của mình.

Năm nay 21 tuổi, Mbappe được coi là cầu thủ trẻ xuất sắc và đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên nếu anh tiếp tục thể hiện thái độ bất phục trước chính người thầy của mình thì thật đáng lo ngại.