Cầu thủ "khoẻ nhất" tuyển Việt Nam đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh "hack não" khiến ai cũng tò mò

HIẾU LƯƠNG , 21:06 09/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cùng bà xã Quỳnh Anh vừa đón con trai đầu lòng vào sáng 9/3 và nhận được nhiều lời chúc mừng từ giới cầu thủ bóng đá.

Vợ Trọng Hoàng hạ sinh em bé vào lúc 9h30 ngày 9/3. Đến chiều cùng ngày, tiền vệ sinh năm 1989 mới đăng hình ảnh con trai và vợ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Chào mừng em Bê về với gia đình".

Nhiều cầu thủ bóng đá như Đức Huy, Bùi Tiến Dũng, Văn Đức, Đình Trọng,. Đức Chinh,… cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, không ít người thắc mắc về biệt danh "Bê" của em bé.

Cầu thủ khoẻ nhất tuyển Việt Nam đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh hack não khiến ai cũng tò mò - Ảnh 1.

Trọng Hoàng chia sẻ bức ảnh chụp vợ và con trai đầu lòng vào ngày 9/3. Ảnh: IGNV.

Theo lý giải trong giới bóng đá, tiền vệ người Nghệ An có biệt danh là Hoàng "bò", mà bò đẻ ra bê theo cách gọi của người Việt Nam. Chính vì vậy, Trọng Hoàng đặt luôn cho con trai biệt danh là "Bê".

Lý giải này khiến nhiều người hâm mộ vừa thoả mãn, vừa ấn tượng vì độ hợp lý và cả tính mộc mạc của biệt danh.

Các cầu thủ trong giới bóng đá gửi lời chúc mừng tới Trọng Hoàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Biệt danh Hoàng "bò" cũng để ám chỉ tiền vệ thuộc biên chế CLB Viettel rất khoẻ và bền bỉ. Từ ngày còn trẻ, Trọng Hoàng đã được đánh giá là cầu thủ có thể trạng tốt bậc nhất của Việt Nam. Cùng với việc sinh hoạt điều độ, chăm sóc bản thân, Trọng Hoàng vẫn duy trì được việc thi đấu cường độ cao khi năm nay đã sang tuổi 31.

Năm 2018, HLV Park Hang-seo kéo Trọng Hoàng về đá hậu vệ phải và trở thành phát hiện lý thú của bóng đá Việt. Không những thi đấu cực tốt, Trọng Hoàng còn chiếm luôn vị trí của Văn Thanh và trở thành bất khả xâm phạm ở đội tuyển quốc gia trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 cho đến thời điểm này.

Anh cùng Hùng Dũng cũng góp công lớn vào việc giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019, phá "dớp" cho bóng đá Việt suốt 60 năm. Trọng Hoàng được ví với "động cơ vĩnh cửu" khi thi đấu ổn định suốt 7 trận trong 15 ngày tại Philippines.

Trọng Hoàng và Quỳnh Anh kết hôn năm 2018. Tiền vệ người Nghệ An là mẫu cầu thủ kín tiếng, đến việc lấy vợ cũng khiến nhiều đồng đội bất ngờ. Ảnh: FBNV.

Năm 2018, Trọng Hoàng lên xe hoa với Quỳnh Anh, một chiến sĩ công an. Anh khi đó đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ở Paju, Hàn Quốc nên phải xin phép HLV Park Hang-eo bỏ dở chuyến tập huấn để về Việt Nam làm đám cưới.

Sau hai năm, vợ chồng Trọng Hoàng được đón con trai đầu lòng. Niềm vui nhân đôi với anh khi chỉ một ngày trước đó (8/3), Trọng Hoàng cùng CLB Viettel có chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League 2020.

Trọng Hoàng được đánh giá là người kín tiếng, ít phô trương. Ngay kể cả việc anh làm đám cưới cũng khiến nhiều đồng đội bất ngờ vì không biết Trọng Hoàng yêu từ bao giờ.