"Cậu bé vàng" Maradona nhập viện, suýt phải lên bàn mổ

ANH TÚ , 11:29 05/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tình trạng sức khỏe của Diego Maradona thời gian gần đây đang có dấu hiệu đi xuống. Vừa qua, ông đã phải nhập viện khẩn cấp do nghi chảy máu dạ dày.

Đây là kết luận của bác sỹ riêng do Maradona thuê. Gia đình cựu danh thủ người Argentina đã rất lo lắng và lập tức chuyển ông đến phòng khám lâm sàng ở Vicente Lopez, Bueno Aires, Argentina. 

Tuy nhiên, sau khi nội soi kỹ càng, các bác sỹ ở đây kết luận tình trạng của Maradona không nghiêm trọng như ông tưởng. Hiện tại, cựu cầu thủ Barcelona đã được cho phép về nhà. Trên Twitter cá nhân, con gái của Maradona cũng thông báo: "Gửi tới những người quan tâm đến tình hình sức khỏe cha tôi. Tôi có thể nói rằng ông ấy hiện giờ vẫn khỏe và sẽ sớm trở về nhà".

Cậu bé vàng Maradona nhập viện, suýt phải lên bàn mổ - Ảnh 1.

Tình hình của Maradona tạm thời không có gì nguy kịch.

Dù lần này Maradona không phải lên bàn mổ nhưng sức khỏe của ông trong thời gian gần đây đã có nhiều dấu hiệu đi xuống. Tại World Cup 2018, sau trận thắng 2-1 của ĐT Argentina trước Nigeria, Maradona đã phải nhập viện để chăm sóc y tế do tụt huyết áp. Ngoài ra, chứng viêm khớp gối cũng đeo bám dai dẳng "Cậu bé vàng", buộc ông phải dùng nạng đi lại.

Vấn đề sức khỏe của Maradona đã được dự đoán trước do thói ăn chơi vô độ khi còn là cầu thủ. Cựu tiền đạo Argentina từng có tiền sử nghiện rượu và ma túy. Ngoài ra, ông cũng gặp nhiều rắc rối với vấn đề cân nặng.

Maradona lúc này là HLV của đội Dorados (Mexico). Với tình hình hiện tại, rất khó để Maradona xuất hiện ở trận tiếp theo vào ngày 6/1, gặp Celeya. Có khả năng Dorados sẽ sử dụng một trong những trợ lý của Maradona làm HLV tạm quyền.