Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với Tuấn Anh

PHẠM HUYỀN , 15:04 14/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận đấu vòng 15 V.League 2019 trên sân Cửa Ông chứng kiến sự tái ngộ của cặp tiền vệ tài hoa từng nức tiếng một thời U19 Việt Nam, Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, CLB HAGL vẫn phải nhận một kết quả bất lợi với trận thua 0-3 trước CLB Than Quảng Ninh tối 13/7.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 1.

Sau khi trở về từ Thái Lan, Xuân Trường vẫn chưa có được thể lực tốt nhất. HLV Lee Tae-hoon cất anh ở băng ghế dự bị trong ngày làm khách trước Than Quảng Ninh.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 2.

Như thường lệ, người đeo băng đội trưởng của HAGL là Nguyễn Tuấn Anh. Chàng tiền vệ tài hoa và lãng tử này lấy nick name là littlemozartvn trên mạng xã hội Instagram.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 3.

Chỉ đến phút 37, sau khi HAGL đã phải nhận 2 bàn thua cay đắng từ Hải Huy và Dyachenko của đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Xuân Trường được HLV trưởng tung vào sân với mong muốn mang đến sự đột phá trong lối chơi của đội bóng phố núi.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 4.

Bầu Đức đưa Xuân Trường từ Buriram United trở về phố núi để anh chàng đá cặp cùng Tuấn Anh, gánh vác tuyến giữa CLB HAGL trong giai đoạn lượt về V.League 2019.

Anh cũng không khiến người hâm mộ thất vọng. Từ khi Xuân Trường vào sân, HAGL có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Huỳnh Tuấn Linh hơn hẳn. 

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 6.

Trong khi đó, Tuấn Anh cũng nhận được những lời khen từ HLV đối thủ bởi khả năng điều phối, xoay bóng tốt nhất đội bóng phố núi.

Tuấn Anh đã nỗ lực rất nhiều. 

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 8.

Tuy nhiên, anh chàng luôn gặp khó khăn khi phải đối diện với 2,3 cầu thủ đội chủ nhà.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 9.

Xuân Trường vào sân cũng không thể giúp HAGL cải thiện thế trận. Hiệp 2 đội khách còn phải nhận thêm bàn thua nữa từ cú sút của cầu thủ số 83 Than Quảng Ninh Rodion. Chung cuộc, HAGL rời Quảng Ninh với thất bại 0-3.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 10.

Sau vòng 15 V.League 2019, đội bóng của Xuân Trường, Tuấn Anh tụt xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng.

Cặp tiền vệ tài hoa nhất Việt Nam tái hợp: Xuân Trường đá cặp uyển chuyển với tiểu Mozart Tuấn Anh - Ảnh 11.

Điều này khiến cả cầu thủ, ban huấn luyện và các CĐV HAGL rơi vào tâm trạng buồn bã, chán nản.

Lượt về V.League vẫn còn 11 vòng đấu, liệu Xuân Trường và Tuấn Anh, Văn Toàn có thể giúp CLB HAGL trụ hạng thành công và lấy lại niềm tin của người hâm mộ hay không, thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.