Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 sinh viên đại học vì chơi... PUBG

PHỤNG HIẾU , 13:34 16/03/2019 | Esport

Chia sẻ

PUBG là tựa game thể loại Battle Royale nổi đình nổi đám một thời gian dài kể từ khi được Bluehole trình làng vào năm 2017. Nhưng ở một số khu vực trên thế giới, bộ môn này lại không được chào đón.

Tại Ấn Độ, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) được liệt vào hàng ngũ game "không nên chơi" vì quá bạo lực. Bộ Văn hóa Ấn Độ cho rằng PUBG tạo ảnh hưởng xấu tới người dân và có thể khiến trẻ em bị "nghiện". Họ thậm chí còn gọi PUBG (cả trên điện thoại và máy tính) là "quỷ dữ trong mọi nhà", liên tục đưa ra những luật lệ nhằm hạn chế sự phát triển của tựa game này trên toàn quốc từ đầu năm 2019.

Trong số những bang nỗ lực cấm giới trẻ chơi PUBG thì Gujarat đang tiến hành triệt để, mạnh tay nhất. Chính quyền Gujarat không đồng tình với lệnh chỉ cấm học sinh tiểu học mà muốn toàn bộ công dân đang ngồi trên ghế nhà trường nói "không" với PUBG. Ngày hôm qua, họ đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ 10 sinh viên đại học đang đắm chìm vào tựa game bạo lực này trên điện thoại.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 sinh viên đại học vì chơi... PUBG - Ảnh 1.

PUBG bị coi là game bạo lực, bị cấm ở Ấn Độ.

Sau khi bị phạt hành chính và buộc phải hứa sẽ không được chơi PUBG nữa, nhóm học sinh đã được trả tự do. Đây được coi là bước đầu trong chiến dịch "càn quét" của chính quyền với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tựa game đình đám của Bluehole khỏi bang Gujarat.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 sinh viên đại học vì chơi... PUBG - Ảnh 2.

Sử dụng súng tiêu diệt lẫn nhau trong PUBG.

Được biết Ấn Độ không phải quốc gia duy nhất đã và đang ban hành lệnh cấm PUBG. Tại Trung Quốc, sau khi chứng kiến lượng người chơi bùng nổ quá mạnh mẽ trong năm qua, Ủy ban đánh giá đạo đức (COERC) đã đệ đơn xin cấm PUBG lên chính quyền.

Theo COERC, PUBG chỉ là 1 trong 20 game khác nên bị cấm tại Trung Quốc vì có quá nhiều cảnh máu me và bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến người chơi. Trong danh sách của COERC còn có Fortnite, Overwatch, Diablo, H1Z1 và cả World of Warcraft. Chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc kỹ đề xuất này và sẽ sớm có thông báo chính thức.