Cảm động: HLV khóc nức nở sau khi giành chức vô địch Mexico, hoàn thành tâm nguyện của người con đã mất

PHỤNG HIẾU , 10:35 02/01/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Chức vô địch quốc gia Mexico với đội bóng cũ không chỉ là một danh hiệu thông thường với ông Antonio Mohamed. Nó là món quà vô giá cho người con trai đang an nghỉ trên thiên đàng.

HLV Antonio Mohamed rơi lệ sau khi đội bóng của ông, Monterrey chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch Liga MX, giải đấu hàng đầu Mexico. Nhiều người cho rằng vì ông từng có thời gian chơi cho Monterrey nên xúc động là điều bình thường. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những giọt nước mắt ấy không chỉ có vậy.

 - Ảnh 1.

Ông Mohamed khóc như mưa sau khi cùng đội bóng cũ Monterrey vô địch.

20 năm trước khi còn thi đấu cho Monterrey, ông Mohamed vô tình khiến con trai Farid "yêu" luôn đội bóng này. Dù chỉ là những lời nói đùa nhưng ông Mohamed và Farid đôi lần nhắc đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ giúp Monterrey vô địch Liga MX với vai trò HLV.

Bi kịch xảy đến khi Farid mất trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào năm 2006. Trước khi con trai qua đời, Antonio Mohamed gục xuống và tuyên bố sẽ biến những lời nói trước kia trở thành hiện thực. Sau khi Monterrey đánh bại Club America trên chấm luân lưu định mệnh, ông khóc vì tâm niệm cuối cùng đã hoàn thành.

 - Ảnh 2.

Ông Mohamed và con trai Farid.

Để đạt được thành công, Antonio Mohamed phải chờ đến cơ hội thứ 2 làm HLV trưởng của Monterrey. Cuối tháng 10 vừa rồi ông được bổ nhiệm trở lại trong hoàn cảnh đội bóng ngụp lặn ở vị trí 14 trên BXH.

Tuy nhiên sau những lần cải tổ nhân sự và chiến thuật hợp lý của ông Mohamed, Monterrey tiến một mạch đến trận chung kết Liga MX. Đội bóng này gây ấn tượng mạnh sau khi đánh bại cả Santos Laguna lẫn Necaxa, 2 ứng cử viên số một cho ngôi vô địch tại vòng tứ kết và bán kết.

Chia sẻ với phóng viên, HLV Antonio Mohamed nhắc lại lời hứa của mình với con trai. Ông cũng khẳng định chiếc cúp đạt được cùng Monterrey là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, dù trước đó vị chiến lược gia này từng vô địch với CLB Tijuana và Club America.

 - Ảnh 3.

HLV Antonio Mohamed bên chiếc cúp vô địch Liga MX.

 - Ảnh 4.