Cả hàng công của đội tuyển Quốc gia chỉ ghi được một bàn, HLV Park Hang-seo biết trông cậy vào ai?

Hai lượt đấu của Cúp Quốc gia và bốn vòng đấu V.League đã diễn ra nhưng các chân sút nội vẫn đang im hơi lặng tiếng.

Trong lần gần nhất triệu tập đội tuyển Quốc gia cho một trận đấu chính thức (gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022), HLV Park Hang-seo đã điền tên 6 tiền đạo gồm: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng. 

Trong số này, Anh Đức đã nói lời chia tay với đội tuyển Quốc gia, Minh Tuấn và Trọng Hùng chấn thương suốt thời gian vừa qua, đều chưa có thể lực tốt nhất để thi đấu. Những người đã thi đấu đều đặn thời gian qua là Văn Toàn, Công Phượng và Tiến Linh đều không có được phong độ ổn định. 

Tính tại hai đấu trường Cúp Quốc gia và V.League 2020, những cái tên kể trên mới ghi được tổng cộng... 1 bàn, đó là pha lập công của Tiến Linh trong chiến thắng 5-0 của Bình Dương trước Hải Phòng mới đây. Còn Công Phượng và Văn Toàn vẫn đang tịt ngòi. Tiền đạo đang chơi cho TP. HCM có khởi đầu khá tốt trong màu áo mới khi ghi được 3 bàn tại các đấu trường cấp châu lục và Siêu Cúp Quốc gia nhưng sau đó có dấu hiệu chững lại. 

 - Ảnh 1.

Tiến Linh mới giải tỏa cơn khát bàn thắng ở vòng đấu thứ 4 V.League 2020. Ảnh: Thủ Khúc

Đây rõ ràng là một vấn đề mà HLV Park Hang-seo cảm thấy lo lắng. Không dưới một lần vị chiến lược gia người Hàn Quốc này nói rằng ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chân sút đủ sức thay thế Anh Đức. Thậm chí, HLV Park và các cộng sự đã tính đến phương án thay đổi đấu pháp trong bối cảnh thiếu tiền đạo cắm. 

"Bóng đá Việt Nam đang thiếu người giỏi trên hàng tiền đạo mà lại đang sở hữu nhiều tiền vệ tốt, nên chúng tôi rất muốn tận dụng nguồn sức mạnh đến từ vị trí này”, ông Park Hang-seo chia sẻ. 

 - Ảnh 2.

Văn Toàn vẫn đang chật vật tìm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2020. Ảnh: GN

Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn nếu nhìn vào lực lượng các cầu thủ đủ độ tuổi thi đấu SEA Games 2021. Hiện tại, gần như các cầu thủ U23 không được thi đấu trong đội hình chính của các CLB tại giải vô địch quốc gia. Nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ đã ghi bàn tại V.League 2020, chỉ có một cầu thủ duy nhất sinh năm 1999 (đủ độ tuổi thi đấu SEA Games 2021) là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Để tìm kiếm những nhân tố mới cho SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Park Hang-seo sẽ cần nhiều đợt tập trung ngắn và dài hạn trong năm 2020, bắt đầu từ tháng 7 tới. Ngoài ra, U22 Việt Nam tiếp tục tập trung cùng đợt với đội tuyển quốc gia khi thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020. HLV Park Hang-seo sẽ phân chia công việc cho các cộng sự, hình thành hai tổ huấn luyện như trước đây.

GG