Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals

NHẬT PHẠM , 12:13 26/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với 41 điểm ghi được ở hiệp 3, Boston Celtics đã có chiến thắng 121-108 trước Miami Heat trong trận đấu diễn ra vào sáng ngày 26/9 (giờ Việt Nam), gỡ lại tỉ số 2-3 và làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals ở mùa giải năm nay.

Bước vào game 5 với tâm lý buộc phải thắng, các cầu thủ Boston Celtics đã có một hiệp thi đấu thứ 1 không thật sự ấn tượng khi để Miami Heat vươn lên dẫn trước với tỉ số 26-18. Đoàn quân của HLV Brad Stevens chỉ thật sự vào tay ở hiệp 2, khi họ ghi đến 33 điểm, nhưng lại không thể thu hẹp cách biệt khi Miami Heat cũng có đến 32 điểm trong quãng thời gian ấy.

Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals - Ảnh 1.

Boston Celtics đã có một hiệp 3 bùng nổ để giành thắng lợi chung cuộc.

Tuy nhiên, Boston Celtics đã cho thấy quyết tâm "thắng hoặc về nhà" của họ là như thế nào sau giờ nghỉ. Tận dụng chuỗi lên điểm 13-0 ở giữa hiệp 3 để bứt phá lên dẫn trước, các cầu thủ Celtics tiếp tục thể hiện một phong độ ném rổ ấn tượng với tổng cộng 41 điểm ghi được trong hiệp đấu này. Trong đó, ngôi sao Jayson Tatum có cho riêng mình 17 điểm.

Với tư cách là một trong những đội bóng hàng đầu miền Đông, họ gần như không để Miami Heat có một cơ hội để san bằng cách biệt và kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm 121-108, chính thức rút ngắn lại tỉ số chỉ còn 2-3 ở series chung kết miền Đông.

Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals - Ảnh 2.

Jayson Tatum là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong ngày hôm nay của Boston Celtics.

Gần như toàn bộ đội hình của Celtics đều thi đấu rất hiệu quả trong ngày hôm nay, dẫn đầu bởi Jayson Tatum với 31 điểm, 10 rebounds, trong đó có 17 điểm ghi được ở hiệp 3. Jaylen Brown đứng ngay sau với 28 điểm. Kemba Walker đóng góp 15 điểm, 7 kiến tạo cùng điểm hiệu quả +21. 

Daniel Theis ghi 15 điểm, 13 rebounds, Marcus Smart có 12 điểm, 8 kiến tạo, 8 rebounds và 4 steals, trong khi Gordon Hayward đóng góp thêm 10 điểm từ băng ghế dự bị. Boston Celtics vượt trội hoàn toàn ở mặt trận rebounds với 50 lần bắt bóng, hơn hẳn con số 38 bên phía đối thủ.

Goran Dragic dẫn đầu Miami Heat với 23 điểm, Duncan Robinson đứng ngay sau với 20 điểm. Heat có thêm 4 cầu thủ ghi được trên 10 điểm, nhưng ngoại trư Tyler Herro, không một ai chạm mốc hiệu suất 50% trong cả trận đấu và họ chỉ có đúng 7 cú ném 3 thành công sau 36 lần thử sức.

Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals - Ảnh 3.

Miami Heat không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt và Boston Celtics vẫn còn đến 2 trận chiến sinh tử trước mắt nếu muốn lọt vài NBA Finals.

Với chiến thắng này, Boston Celtics đã làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals khi thành công rút ngắn tỉ số còn 2-3 ở series chung kết miền Đông. Trước mắt họ còn tối đa 2 trận đấu nữa và đều sẽ rất khó khăn, bởi Miami Heat của HLV Erik Spoelstra sẽ không dễ để điều đó xảy ra như những gì mà Utah Jazz hay Los Angeles Clippers đã gánh chịu ở mùa giải năm nay.

Game 6 của loạt chung kết miền Đông sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/9 (giờ Việt Nam).

Thông số hai đội sau trận đấu:

Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals - Ảnh 4.

Bùng nổ ở hiệp 3 trước Miami Heat, Boston Celtics làm sống lại hy vọng tham dự NBA Finals - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.