Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB

Nhân Văn , 21:34 16/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Nội FC đã giành được trọn vẹn niềm vui vào chiều 16/2 khi đánh bại Becamex Bình Dương 2-0 để đoạt Siêu cúp quốc gia 2018.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 1.

Thủ môn sinh năm 1997 bị chấn thương cổ tay và không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC và Becamex Bình Dương.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 2.

Anh ngồi cùng những người thân quen trong đó có đồng đội mới Mạch Ngọc Hà cùngNhật Lê, bạn gái Quang Hải.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 3.

Tiến Dũng thoải mái ngồi ăn bim bim theo dõi Hà Nội FC thắng nhẹ B.Bình Dương 2-0 và đoạt Siêu cúp quốc gia 2018.

Sự có mặt của thủ môn 21 tuổi thu hút sự chú ý của các CĐV. Nhiều người chủ động tới xin chụp ảnh cùng hoặc chữ ký.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 5.

Cuối hiệp 2, Tiến Dũng từ tầng 2 khán đài A đi xuống tầng 1 để chuẩn bị sẵn sàng ăn mừng danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới. Tuy nhiên, anh vẫn là địa chỉ thu hút các khán giả có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy chiều 16/2.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 6.

Người người tới xin chữ ký, chụp ảnh cùng.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 7.

Tiến Dũng cũng phải từ chối nhiều người để xuống dưới đường piste.

Thế nhưng, các khán giả vẫn rất kiên trì theo đuổi chàng thủ môn này và dĩ nhiên Dũng "gôn" không thể chối từ.

Bùi Tiến Dũng thảnh thơi ăn bim bim trong ngày giành danh hiệu đầu tiên cấp CLB - Ảnh 9.

Thủ môn sinh năm 1997 sau đó phải tiến tới đứng cùng các đồng đội cạnh chỗ đỗ xe cứu thương mới được yên tĩnh trở lại. Dù về đầu quân cho Hà Nội FC, Tiến Dũng cho thấy sức hút của anh với khán giả thủ đô vẫn lớn đến nhường nào.