Bùi Tiến Dũng quyết định rời Hà Nội FC, tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp

VIỆT NGUYỄN , 11:47 16/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Không có nhiều cơ hội ra sân ở CLB Hà Nội, thủ thành Bùi Tiến Dũng xin rời đội bóng thủ đô và nguyện vọng này đã được chấp thuận. Hiện anh đang trong quá trình tìm kiếm một bến đỗ mới, nhiều khả năng sẽ là CLB TP.HCM.

Chiều 15/12, CLB Hà Nội và đại diện của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những đàm phán cuối cùng. Nhà ĐKVĐ V.League đưa ra hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn, nhưng đại diện của thủ thành người Thanh Hóa đã từ chối. Bùi Tiến Dũng muốn tìm một bến đỗ mới để có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Chuyển tới CLB Hà Nội sau Asian Cup 2019, Bùi Tiến Dũng gần như không thể cạnh tranh được suất bắt chính với thủ thành Văn Công, người chơi cực kỳ ổn định trong khung gỗ đội bóng thủ đô. Trong những lần hiếm hoi được ra sân, màn trình diễn của Tiến Dũng cũng không thực sự thuyết phục.

 - Ảnh 1.

Tiến Dũng không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo CLB Hà Nội ở mùa giải 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Phong độ không tốt của Bùi Tiến Dũng còn được thể hiện ở SEA Games 30, thủ thành này mắc sai lầm trong trận gặp U22 Indonesia và mất luôn suất bắt chính vào tay Nguyễn Văn Toản ở phần còn lại của giải đấu.

Trước thềm mùa giải 2020, Bùi Tiến Dũng đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi và CLB Hà Nội đã chấp thuận. Nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo của thủ môn này sẽ là CLB TP. Hồ Chí Minh, Á quân V.League 2019. Đội chủ sân Thống Nhất được cho là sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng kéo dài 3 năm cho thủ thành sinh năm 1997.

 - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Bùi Tiến Dũng đang cùng đội U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên đất Thái Lan. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Triều Tiên, UAE và Jordan.

 - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, U22 Việt Nam bị U22 Indonesia dẫn trước