Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League

PHẠM DƯƠNG LỰC , 00:46 27/07/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Có trong tay đội hình mạnh nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò phải rất vất vả mới có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Leicester City.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 1.

Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng vì tính chất cực kỳ quan trọng của trận đấu. Manchester United dần kiểm soát được khu vực giữa sân nhưng Leicester City với lối chơi pressing tầm cao lại liên tiếp uy hiếp khung thành Quỷ đỏ.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 2.

Pogba và Bruno bất ngờ tìm thấy nhau trong một tình huống triển khai tấn công, bóng đi vào lưới nhưng bàn thắng đã không được công nhận do tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận bóng ở tư thế việt vị. Ngay sau cơ hội nguy hiểm của đối phương, Leicester City có câu trả lời với cú sút hiểm hóc đưa bóng đi lệch khung thành trong gang tấc của Tielemans.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 3.

Các chân sút hai bên đều sở hữu những cơ hội khá rõ ràng nhưng hàng phòng ngự của hai đội vẫn đứng vững và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 4.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi Leicester City bị dồn vào thế buộc phải thắng sau giờ nghỉ giữa hiệp. Từ cú đá phạt của Tielemans, Vardy đánh đầu ngược nhạy cảm đưa bóng chạm vào xà ngang khung thành trước sự ngỡ ngang của thủ thành De Gea.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 5.

Phút 68, Bruno chọc khe tinh tế cho Martial thoát xuống, buộc Evans và Morgan phải phạm lỗi với tiền đạo người Pháp trong vùng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay ngay vào chấm phạt đền, penalty dành cho Manchester United.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 6.

Trên chấm 11 m, Bruno thực hiện cú đá nhảy chân sáo quen thuộc rồi dứt điểm chính xác đánh lừa thủ thành Schmeichel mở tỉ số trận đấu.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 7.

Có lợi thế dẫn bàn, HLV Ole Gunnar Solskjaer rút bớt các cầu thủ tấn công ra và thay vào đó là những gương mặt có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn để bảo toàn tỉ số, trước sức ép dồn dập tới từ đội chủ nhà.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 8.

Không giữ được bình tĩnh, Evans vào bóng thô bạo với McTominay và anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Martin Atkinson. Thi đấu hơn người ở những phút bù giờ cuối cùng, Manchester United có thêm bàn thắng với pha lập công của cầu thủ mới vào sân Jesse Lingard chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 9.

Manchester United đánh bại Leicester City ngay trên sân King Power với tỉ số 2-0, chiến thắng này giúp Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và cùng Chelsea trở thành hai đội tiếp theo đại diện Ngoại hạng Anh tham dự Champion League mùa giải năm sau.

Bruno hoá người hùng đưa Manchester United trở lại sân chơi Champions League - Ảnh 10.

BXH vòng 38 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

 Ảnh: Getty Images.