Bóng đá Việt cần làm gì để được nhận hỗ trợ 'khủng' từ FIFA?

Nguyên Phong , 21:56 25/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

AFP mới đây cho biết, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang triển khai gói hỗ trợ 150 triệu USD cho các đơn vị thành viên để giải quyết các khó khăn về tài chính do dịch COVID-19 gây ra.

Mỗi quốc gia trong số 211 thành viên FIFA, gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) theo đó sẽ được nhận số tiền 500.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng). Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết đây là số tiền nằm trong gói hỗ trợ tài chính 2 năm 2019 và 2020. Để được nhận hỗ trợ, các thành viên phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể do FIFA đưa ra.

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã nhận được thông báo của FIFA và đã triển khai các thủ tục cần thiết. “Chúng tôi vừa qua đã làm báo cáo về thiệt hại tài chính do dịch COVID-19 để báo cáo FIFA. Trên cơ sở đó, FIFA sẽ đánh giá mức độ thiệt hại để cân đối số tiền hỗ trợ”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Bóng đá Việt cần làm gì để được nhận hỗ trợ 'khủng' từ FIFA? - Ảnh 1.

Trong năm 2019, thành công của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã giúp VFF “ăn nên làm ra”, hoạt động kinh doanh đạt kết quả rất tốt. Cụ thể thao báo cáo, VFF thu về 240 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 747%. Kết quả này giúp VFF tăng thêm chế độ cho cán bộ, nhân viên.

Tuy nhiên bước qua nửa đầu năm nay, dịch COVID-19 đã khiến doanh thu VFF sụt giảm. Mới đây, VFF đã phải hạ lương của cán bộ, nhân viên trong tháng 4/2020. Ông Lê Hoài Anh hôm nay cho biết, tuỳ tình hình sắp tới khi hoạt động của VFF trở lại bình thường, chế độ của cán bộ nhân viên liên đoàn sẽ được trở lại mức cũ.