Bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội tham dự World Cup 2023 sau thay đổi của FIFA

Hiếu Lương , 13:40 01/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông qua đề xuất tăng số đội tham dự World Cup nữ từ 24 lên 32 đội tuyển kể từ năm 2023.

Trước đó, vào ngày 5/7, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đưa ra những đề xuất trong cuộc họp bế mạc FIFA World Cup nữ 2019 được tổ chức tại Pháp. Theo đó, vị chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới muốn phác hoạ ra 5 vấn đề cần trao đổi và được cho sẽ làm thay đổi bóng đá nữ. Trong số này, đề xuất mở rộng số đội từ 24 lên 32 đội tuyển được đặc biệt chú ý.  

Đề xuất này mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên dự World Cup. Hiện tại, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam là thứ 35 thế giới và hạng 6 châu Á. Với trình độ này, các cô gái Việt Nam đang ở rất gần World Cup nếu số đội được tăng lên 32.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup 2023. Ảnh: Phạm Huyền.

 - Ảnh 2.

Thứ hạng hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam trên BXH FIFA là 35, hạng 6 châu Á.

Với 24 đội tham dự như trước đây, châu Á có 5 suất, châu Phi có 3 suất, Bắc – Trung Mỹ và Caribbean có 3,5 suất, Nam Mỹ, châu Đại dương, châu Âu lần lượt có 2,5; 1 và 8 suất tham dự. Tấm vé còn lại thuộc về nước chủ nhà.

Việc tăng số đội lên 32 có thể giúp châu Á có ít nhất 7 đại diện giành quyền góp mặt thay vì 5 như trước. Với thứ hạng 35 thế giới và thứ 6 châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam tràn trề cơ hội giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2019 nhưng không thể vượt qua bảng đấu có Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Wolrd Cup nữ 2015, đội tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Thái Lan trong trận play-off tổ chức trên sân nhà, lỡ cơ hội vàng dự ngày hội bóng đá lớn của hành tinh.

Tuyển nữ Thái Lan trắng tay về nước sau 3 thất bại liên tiếp tại vòng bảng World Cup 2019.