Bóng đá Đông Nam Á và nấc thang mới ở ASIAD

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 08:07 23/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Việt Nam quật ngã Olympic Nhật Bản, Malaysia gây địa chấn khi thắng sốc Hàn Quốc... Việc các đội bóng ĐNA giành chiến thắng trước những thế lực Đông Á dường như đã thay đổi quan điểm của rất nhiều người, bởi sự "chuyển mình" của những đội bóng bấy lâu nay được xem là "vùng trũng" bóng đá châu lục.

Vòng bảng ASIAD 2018 kết thúc với rất nhiều trận đấu được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn đồng thời ẩn chứa khá nhiều ấn tượng. Đó là việc ĐKVĐ Hàn Quốc ngã ngựa trước Malaysia, cựu vương Iran nhận thất bại trước 1 đại diện của Đông Nam Á khác là Myanmar hay đội tuyển Olympic Nhật Bản để thua Việt Nam trong trận đấu họ lép vế toàn diện về mọi mặt. 

Việc những cái tên như Malaysia, Việt Nam và nước chủ nhà Indonesia vào vòng 1/8 mang đến rất nhiều khởi sắc cho bóng đá khu vực cũng như tạo nên những trận đấu thuộc vòng knock-out hứa hẹn đầy kịch tính.

Bóng đá Đông Nam Á và nấc thang mới ở ASIAD - Ảnh 1.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đang được nhận định là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở vòng 1/8. Ảnh: Tiến Tuấn

So với những kỳ đại hội thể thao châu Á trước đó, việc một hay hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp đều không mang nhiều yếu tố bất ngờ. Bởi từ lâu, người hâm mộ châu Á đã quá quen thuộc với hình ảnh các đội bóng như Thái Lan, Malaysia vào đến vòng 1/8 hoặc tứ kết rồi lại ra về trong tức tưởi. 

Tuy nhiên, sự thay đổi nhận thức của rất nhiều người đã bắt đầu có chiều hướng tăng lên bởi sự trỗi dậy của bóng đá "vùng trũng". Một điều khá thú vị ở kỳ Á vận hội lần này khi cả 3 đội bóng Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều xuất sắc giành ngôi nhất bảng - một tiền lệ chưa từng có.

Phải chăng bóng đá Đông Nam Á thay đổi hay các đội bóng khác "yếu" đi?

Một thực tế đang thay đổi đó là sự tiến bộ của các quốc gia trên bản đồ bóng đá thế giới. Chúng ta có thể nhìn vào những sự bất ngờ ở World Cup 2018 để lấy dẫn chứng cho khoảng cách đang được thu hẹp đáng kể của các quốc gia có nền bóng đá kém hơn. Và quả thật, bóng đá ở các nước thuộc Đông Nam Á đang dần vươn lên và khẳng định được vị thế của mình.

Bóng đá Đông Nam Á và nấc thang mới ở ASIAD - Ảnh 2.

Đội Tuyển Olympic Indonesia được chờ đợi làm nên những bất ngờ bởi nhánh đấu cũng như lợi thế sân nhà. Ảnh: Goal Indonesia

Dù vậy, có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra khi một vài quốc gia mang đến ASIAD lần này với nòng cốt là các cầu thủ trẻ thuộc độ tuổi U21 như Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia hay thậm chí cả đối thủ của Olympic Việt Nam ở vòng 1/8 là Bahrain khi cầu thủ lớn tuổi nhất sinh năm... 1997. Điều đó khiến cho chất lượng giải đấu cũng như tính cạnh tranh không được đánh giá cao. Liệu một đội bóng trẻ có thể có kết quả tốt khi đối đầu với những đối thủ U23 + 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình?

Câu trả lời được đưa ra chính là minh chứng rõ nhất. Hãy nhìn đội hình của Olympic Hàn Quốc mang sang Indonesia lần này, một đội hình không khác gì một đội tuyển quốc gia thu nhỏ với ngôi sao xuất sắc nhất châu Á 3 năm qua - Son Heung-min. Nhưng Olympic Malaysia lại khiến tất cả thán phục khi thắng "sốc" Hàn Quốc với tỷ số 2-1.

Nếu mọi thứ đi đúng quỹ đạo, không phải Malaysia mà chính Hàn Quốc mới là đội đầu bảng E. Thế nhưng, bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ. Có lẽ đó là việc, đội Olympic Hàn Quốc không lường được sự tiến bộ khá đáng kể của Malaysia những năm qua ở đấu trường châu lục.

Việt Nam, Malaysia và những lá cờ đầu cho bóng đá Đông Nam Á

Bóng đá Đông Nam Á và nấc thang mới ở ASIAD - Ảnh 3.

Các nhánh đấu ở ASIAD 2018. Liệu rằng sẽ có 1 hoặc thậm chí 2 đội bóng của Đông Nam Á góp mặt vào Bán kết?

4 năm trước tại kỳ ASIAD Incheon 2014, Thái Lan đã xuất sắc lọt đến Bán kết. Họ thắng Trung Quốc và chỉ chịu dừng bước trước đội đã lên ngôi vô địch lúc đó là Hàn Quốc. Ở kỳ Á vận hội lần này, Việt Nam, Maylaysia và Indonesia đang được dự báo sẽ gây ấn tượng mạnh như những gì đoàn quân của HLV Kiatisuk làm được cách đây 4 năm.

Nhìn vào nhánh đấu ở kỳ ASIAD 2018, người hâm mộ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung đang rất kỳ vọng vào sự tiến xa của các đội tuyển khu vực này. Đầu tiên, Olympic Việt Nam có quyền hy vọng vào Bán kết bởi những đối thủ sắp tới của họ được đánh giá có thực lực tương đương với đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Bahrain không quá mạnh khi mang theo đội hình U21, Olympic Palestin và Syria vốn là những đội bóng đến từ Tây Á - điều này sẽ mang lại lợi thế tâm lý khi đối đầu các đội bóng đến từ khu vực này cho các chàng trai áo đỏ.

Olympic Malaysia gặp bất lợi hơn chút khi phải đối đầu với một trong những ƯCV cho tấm HCV - Olympic Nhật Bản. Nếu vượt qua được chướng ngại này, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Trung Quốc vs Saudi Arabia. 

Lợi thế nhất thuộc về Indonesia, họ có lợi thế chủ nhà cộng thêm những đối thủ như U.A.E (vòng 1/8) lần Triều Tiên/Bangladesh vốn không được đánh giá cao. Sẽ không bất ngờ nếu như ở kỳ ASIAD lần này, có 1 thậm chí là 2 đội thuộc khu vực này góp mặt ở vòng Bán kết.

Bóng đá Đông Nam Á và nấc thang mới ở ASIAD - Ảnh 4.

Với những sự tiến bộ nhất định, ASIAD rất có thể là đấu trường để "gọi tên" bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Ảnh: Tiến Tuấn

Bóng đá vốn luôn ẩn chứa rất nhiều thú vị và ấn tượng. Giống như chia sẻ của nhà cầm quân của Olympic Malaysia về đội tuyển Việt Nam "Tôi không có nhiều cơ hội theo dõi các đội ở Đông Nam Á khác thi đấu, tuy nhiên theo tìm hiểu thì bản thân biết rằng đội tuyển Việt Nam đang chơi rất tốt. Trước đó, đội bóng này cũng chơi khá hay ở giải U23 châu Á 2018 diễn ra hồi đầu năm tại Trung Quốc" đang cho thấy cái nhìn khác của chính bản thân người trong cuộc đến sự tiến bộ nhất định của nền bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á.

Liệu rằng Việt Nam, Malaysia hay chủ nhà Indonesia có thể tiến sâu hay giành huy chương ở môn bóng đá Nam ASIAD? Hiện tại, có một điều ấn tượng rằng nếu như thi đấu đúng với khả năng và quyết tâm, những đội tuyển của khu vực này hoàn toàn có thể mơ cho mình "kỳ tích". 

Tất cả cùng chờ đợi và dõi theo màn trình diễn của các cầu thủ khu vực này. Rất có thể, kỳ ASIAD này sẽ đánh dấu nấc thang mới cho bóng đá Đông Nam Á để thoát khỏi định kiến về "vùng trũng" bóng đá bấy lâu nay.