Bốn tuyển thủ bóng rổ mua dâm của Nhật Bản nhận án cấm thi đấu 1 năm

TIẾN THÀNH , 21:17 29/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Án phạt nặng đã được Liên đoàn bóng rổ của Nhật Bản đưa ra sau vụ bê bối của 4 thành viên đội tuyển bóng rổ nước này tại ASIAD.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng rổ Nhật Bản vào ngày 29/8, bốn thành viên liên quan đến bê bối mua dâm của đội tuyển bóng rổ nước này tại ASIAD 2018 chính thức bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm.

Bên cạnh những người vi phạm, bà Yuko Mitsuya, chủ tịch Liên đoàn cùng ba thành viên cấp cao khác cũng bị giảm 10% lương trong vòng ba tháng.

""Họ đã thiếu đi tinh thần và trách nhiệm mà một người Nhật Bản cần có. Đó là một việc làm rất ngu ngốc nhưng mọi thứ không thể thay đổi. Tôi mong rằng sự việc này sẽ là bài học cho những vận động viên khác", bà Mitsuya phát biểu và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

Bốn tuyển thủ bóng rổ mua dâm của Nhật Bản nhận án cấm thi đấu 1 năm - Ảnh 1.

Bốn thành viên tham gia mua dâm của Nhật Bản cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

Sự việc xảy ra ngay sau chiến thắng trong trận mở màn của đội tuyển trước Qatar vào hôm 16/8. Bốn tuyển thủ, bao gồm Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato và Keita Imamura, được cho đã rời khỏi làng vận động viên (VĐV) và đến ăn tối ở một quán ăn của Nhật Bản vào khoảng 22h. Tại đây, những người này đã thỏa thuận mua dâm và di chuyển tới một nhà nghỉ gần đó để "trao đổi".

Mọi chuyện bị phát giác và bốn tay ném xứ mặt trời mọc bị đuổi về nước vào ngày 20/8. Những thành viên còn lại của đội vẫn tiếp tục tranh tài tại ASIAD nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Các học trò của HLV Herman Mandole để thua tại tứ kết trước Iran tiếp đó là Philippines và sẽ tham gia trận tranh hạng 7 với chủ nhà Indonesia