Bốc thăm VCK U23 Châu Á: Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 12:11 25/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Với thành tích lọt vào trận chung kết giải vô địch U23 Châu Á 2018, U23 Việt Nam được sắp xếp vào nhóm hạt giống số 1. Vì thế, đội bóng của HLV Park Hang-seo có khả năng sẽ phải chạm trán những đội bóng mạnh ngay ở vòng bảng.

Vào ngày mai (26/09), lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Đây là sự kiện được rất nhiều người hâm mộ mong chờ. Chính tại sân chơi này, HLV Park Hang-seo đã mở ra một thời kỳ thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. 

Với ngôi Á quân giành được tại giải vô địch U23 châu Á 2018, Việt Nam được sắp xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Thái Lan, nhà đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Australia hay Nhật Bản đều xếp ở các nhóm dưới. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả thú vị và bất ngờ tại lễ bốc thăm sắp tới. 

 - Ảnh 1.

VCK U23 châu Á 2018 là kỷ niệm đẹp với NHM Việt Nam. Ảnh: AFC

Việt Nam hoàn toàn có khả năng rơi vào bảng tử thần của giải và phải chạm trán với Hàn Quốc, Australia hay Syria. Đây đều là những đối thủ mà HLV Park Hang-seo và các học trò đã chạm trán trong năm 2018. Bên cạnh đó cũng không ngoại trừ khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với 3 đội bóng Tây Á gồm Iraq (nhóm 2), Jordan hoặc Saudi Arabia (nhóm 3), Iran, Syria, UAE hoặc Bahrain (nhóm 4).

Tại VCK U23 châu Á có 16 đội bóng tranh tài. Các đội được chia thành 4 bảng, 2 đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. 4 đội lọt vào bán kết sẽ trở thành những đại diện của Châu Á tham gia Thế vận hội 2020 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020:

Nhóm 1 - Thái Lan (chủ nhà), Uzbekistan (Vô địch 2018), Việt Nam (Á quân 2018), Qatar

Nhóm 2 - Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, Triều Tiên

Nhóm 3 - Trung Quốc, Australia, Jordan, Arab Saudi

Nhóm 4 - Syria, Iran, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain