"Bỏ túi" 36 điểm ở hiệp 4, Golden State Warriors vẫn không thể lội ngược dòng thành công trước Los Angeles Lakers

NHẬT PHẠM , 12:12 09/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã có màn thể hiện đầy quả cảm trong trận đấu vào sáng 9/2, nhưng cách biệt quá lớn trước đó cũng như việc LeBron James vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình khiến Golden State Warriors đã không thể giữ lại chiến thắng ngay tại CHASE Center.

Andrew Wiggins ra mắt sân CHASE Center cực kỳ ấn tượng với 24 điểm, hiệu suất 8/12 cùng 3/4 cú ném 3 thành công. Marquese Chriss ghi 26 điểm, 9 rebounds cùng hiệu suất 12/15. Jordan Poole đóng góp 19 điểm từ băng ghế dự bị và toàn đội Golden State Warriors có hiệu suất tổng lên đến 51.7%.

Bên phía Lakers, Anthony Davis tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng với 27 điểm và 10 rebounds. LeBron James ghi 22 điểm, 8 rebounds và 11 kiến tạo nhưng cũng mắc đến 7 turnovers. Avery Bradley đóng góp 21 điểm với 5/7 cú ném 3 thành công. Lakers có thêm 4 cầu thủ khác ghi trên 10 điểm và họ áp đảo hoàn toàn đối phương ở khâu rebounds (47 lần so với 33 của đối thủ).

"Bỏ túi" 36 điểm ở hiệp 4, Golden State Warriors vẫn không thể lội ngược dòng thành công trước Los Angeles Lakers - Ảnh 1.

Los Angeles Lakers đã phải trải qua một hiệp 4 đầy căng thẳng để giành được chiến thắng.

Khởi đầu trận đấu bằng một màn tri ân đầy ý nghĩa dành cho Kobe Bryant, Golden State Warriors đã cho thấy sự kính trọng của họ với đối thủ cùng bang California. Thế nhưng, diễn biến trên sân lại cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt dù rằng đã chấp nhận "tank" ở mùa giải năm nay. Đội chủ sân CHASE Center sớm vươn lên ngay từ dầu, nhưng khoảng cách chênh lệch về mặt lực lượng khiến họ bị Lakers bỏ lại với cách biệt lên đến 21 điểm ở đầu hiệp 3.

Tân binh Andrew Wiggins cùng bản hợp đồng giá rẻ Marquese Chriss đã có những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng, nhất là trong hiệp 4. Họ kiên trì gỡ lại cách biệt trong từng pha bóng và khi trận đấu còn 39 giây, Warriors đã đưa tỉ số về còn 116-121.

"Bỏ túi" 36 điểm ở hiệp 4, Golden State Warriors vẫn không thể lội ngược dòng thành công trước Los Angeles Lakers - Ảnh 2.

Andrew Wiggins có màn ra mắt khá thành công trong màu áo Golden State Warriors.

Tuy nhiên, đẳng cấp của LeBron James đã lên tiếng đúng lúc với cú ném 3 chuẩn xác khi đồng hồ chỉ còn lại 17 giây. Thời gian còn lại là không đủ để giúp đội chủ nhà lật ngược thế trận và đành chấp nhận thất bại đáng tiếc với tỉ số 120-125.

Sau trận đấu này, cả 2 đội đều sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi. Los Angeles Lakers sẽ được quay trở lại sân nhà STAPLES Center để đón tiếp Phoenix Suns, trong khi Golden State Warriors tiếp tục được thi đấu tại sân nhà trong cuộc đối đầu với Miami Heat.

Thông số 2 đội sau trận đấu:

"Bỏ túi" 36 điểm ở hiệp 4, Golden State Warriors vẫn không thể lội ngược dòng thành công trước Los Angeles Lakers - Ảnh 3.

"Bỏ túi" 36 điểm ở hiệp 4, Golden State Warriors vẫn không thể lội ngược dòng thành công trước Los Angeles Lakers - Ảnh 4.

Ảnh: GettyImages.