Bình luận viên LCK phẫn nộ khi Riot Games liên tục ra mắt bản cập nhật mới nhưng chẳng mang lại bất kì tác dụng nào

Mạnh Đăng , 16:01 03/08/2019 | Esport

Chia sẻ

Hiện tại, chỉ một vài vị tướng được sử dụng tại đấu trường chuyên nghiệp. Điều này đã khiến không ít người tỏ ra khó chịu.

Vẫn là Camille, Irelia, Aatrox hay Jarvan IV, lối chơi tại các giải đấu chuyên nghiệp không hề có bất kì thay đổi nào trong suốt những bản cập nhật gần đây của Riot Games. Mới đây, LMHT một lần nữa ra mắt phiên bản 9.15. Lần này, bình luận viên tại LCK - Nick "LS" De Cesare đã không giữ được bình tĩnh và tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Du733t5V4AArU2U

LS (bên phải) đang là 1 BLV nổi tiếng tại LCK.

"Một bản cập nhật tệ không thể tưởng tượng nổi. Tôi vừa đọc một bản cập nhật hoàn toàn rác rưởi và vô dụng. Tôi cần phải đi khám bệnh ngay ngày mai mất thôi. Bản cập nhật cái gì vậy", LS chia sẻ trên sóng stream sau khi đọc cập nhật phiên bản mới.

Nguyên nhân dẫn tới việc LS tỏ ra bức xúc đến vậy là vì meta của LMHT. Từ đầu mùa giải tới giờ, thậm chí là từ MSI, LMHT chẳng có bất kì thay đổi lớn nào về lối chơi. Tại các giải đấu lớn, số lượng tướng được sử dụng chỉ quanh quẩn 20 tới 25 mà thôi.

Quả thực, việc định hướng meta của Riot Games khiến người hâm mộ tỏ ra chán nản. Ngoài những trận đấu căng thẳng, người hâm mộ cần theo dõi Garen, Tristana đường giữa giống như G2 Esports đã sử dụng. Ngay khi những sáng tạo của tuyển thủ mang tới thành công, Riot Games nhanh chóng chỉnh sửa để trò chơi trở lại guồng quay ban đầu.

o1528695211110520-480x337

Riot Games cần đưa ra những gì mới mẻ hơn.

Giờ đây, bạn sẽ chẳng thể chứng kiến trận đấu với việc người hỗ trợ đi theo người đi rừng. Hay người đường trên chẳng cần farm lính mà chỉ tập trung cấu rỉa với Lưỡi Gươm Đoạt Thuật.

Trong thời gian qua, Riot Games liên tiếp giảm sức mạnh Aatrox, Irelia hay Akali nhưng dường như đều không có tác dụng. 3 vị tướng này vẫn tỏ ra quá mạnh mẽ ở phiên bản hiện tại.

Và khi CKTG đang tới rất gần, Riot Games cần phải khiến trò chơi trở nên thú vị hơn. Người hâm mộ sẽ không thể hài lòng với một giải đấu quanh đi quẩn lại với một vài vị tướng. Việc BLV nổi tiếng ở LCK lên tiếng là một hồi chuông cảnh báo cho Riot Games. Cộng đồng muốn hơn thế nữa, hay mang tới những điều mới mẻ thay vì cập nhật những thứ chẳng hề liên quan tới những trận đấu chuyên nghiệp.