Bị trách trở mặt, lãnh đạo CLB Thái Lan phản hồi: "Không hiểu sao lại có lời đồn thổi về việc bán Văn Lâm"

HIẾU LƯƠNG , 18:03 13/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đại diện Muangthong United đã có những giải thích rõ hơn sau khi có những phát biểu được cho không thống nhất giữa Tổng giám đốc Kan Janrat và Giám đốc điều hành Ronan Ritsuwaja.

Theo đó, CEO Kan Janrat nhấn mạnh sẽ không bán Văn Lâm ở thời điểm này, CLB cũng chưa có kế hoạch bán bất cứ ai của đội. Còn GĐĐH Ritsujawa thì cho rằng sẽ bán Văn Lâm nếu có đội có đề xuất tốt hơn nhưng đồng thời phải đáp ứng thời điểm đội bóng có người kế vị xứng đáng.

Hai phát biểu trên được cho là không thống nhất trong nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, CEO Kan Janrat khẳng định không có sự sai sót và phát biểu của ông Ritsujawa được đánh giá chuẩn chỉnh.

Bị trách trở mặt, lãnh đạo CLB Thái Lan phản hồi: Không hiểu sao lại có lời đồn thổi về việc bán Văn Lâm - Ảnh 1.

CEO Kan Janrat và GĐĐH Ronan Ritsujawa (từ phải sang) chụp ảnh khi sang Việt Nam bàn thảo hợp đồng với Văn Lâm và CLB Hải Phòng.

Ông Kan Janrat giải thích: "Chúng tôi xin khẳng định là không có ý định bán Văn Lâm lúc này. Việc để một cầu thủ tới một nơi trả giá cao tốt cho CLB và cả cầu thủ ấy khi cậu ấy cũng sẽ được đãi ngộ tốt hơn. Điều ấy không khó hiểu trong bóng đá chuyên nghiệp.

Vì vậy, GĐĐH nói để Văn Lâm đến một giải đấu lớn hơn hoặc có đề xuất tốt hơn và cần xem xét là không sai. Chúng tôi cũng nhấn mạnh quan trọng nhất là thời điểm. Hiện tại, Văn Lâm vẫn là thành viên quan trọng của đội. Mọi thứ rất đơn giản ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại có những đồn thổi Văn Lâm sẽ ra đi khi đang làm tốt ở đội. Nếu có thông tin, chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện từng bước bảo mật và chỉ thông báo khi chắc chắn".

Phía Muangthong United cũng trích dẫn nguyên văn lại lời GĐĐH Ronan như sau: "Về việc có bán Văn Lâm hay không thì đó là chuyện của tương lai. Nếu có cơ hội đến một giải đấu lớn hơn hoặc có một đề xuất tốt, chúng tôi sẵn sàng xem xét. Thế nhưng, quan trọng là thời điểm vì chúng tôi cần người kế nhiệm vị trí của anh ấy. Chúng tôi ký với Văn Lâm hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thời gian còn khá dài".

Bị trách trở mặt, lãnh đạo CLB Thái Lan phản hồi: Không hiểu sao lại có lời đồn thổi về việc bán Văn Lâm - Ảnh 2.

Văn Lâm vẫn đang hạnh phúc ở Muangthong United. Ảnh: MTUTD.

Văn Lâm hiện tại còn hơn 1 năm rưỡi hợp đồng với Muangthong United. Anh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và sẵn sàng tập luyện bình thường với các đồng đội ở CLB. Tuy nhiên, Văn Lâm sẽ có thêm nhiều thời gian để đạt thể trạng sung mãn nhất khi các giải VĐQG Thái Lan vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Theo thông báo ban đầu, các giải đấu sẽ trở lại sau ngày 18/4 khi kết thúc Tết Songkran. Thế nhưng, những diễn biến của dịch Covid-19 khiến Hiệp đội bóng đá Thái Lan có thể hoãn các giải đấu đến hết tháng 4.

Muangthong United thông báo Văn Lâm sắp hồi phục hoàn toàn chấn thương.