Bị dẫn 3-1 nhưng Draymond Green vẫn tin vào câu chuyện cổ tích của Warriors

Vương Hãn , 14:17 08/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Golden State Warriors, Draymond Green khẳng định anh và các đồng đội vẫn chưa từ bỏ hy vọng về cú ngược dòng lịch sử trước Toronto Raptors dù đã bị dẫn trước 1-3.

Thất bại 92-105 trước Toronto Raptors ngay tại ORACLE Arena ở Game 4, khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch NBA của Golden State Warriors trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Với chiến thắng ở Game 4, Raptors đang "dành pole" trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay khi vươn lên dẫn trước 3-1 ở chuỗi Finals.

Bị dẫn 3-1 nhưng Draymond Green vẫn tin vào câu chuyện cổ tích của Warriors - Ảnh 1.

Raptors "dành pole" trong chuỗi Finals sau chiến thắng ở Game 4

Lần đầu tiên sau gần nửa thập kỷ, "Các chiến binh" mới bị dồn vào thế chân tường như hiện tại, một điều quá lạ lẫm với đội bóng đã thống trị NBA trong suốt những năm qua. Thế nhưng kết quả này vẫn chưa hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của Warriors. Trong chia sẻ mới nhất, Draymond Green vẫn thể hiện sự tin tưởng và lạc quan về kỳ tích mà đội bóng có thể tạo ra.

"Chúng tôi đã sai ở chuỗi Finals 2016 dù có lợi thế lớn. Vậy tại sao chúng tôi không thể là những người viết tiếp những câu chuyện lịch sử đó một lần nữa? Cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn", Green nói với Anthony Slater của The Athletic.

Bị dẫn 3-1 nhưng Draymond Green vẫn tin vào câu chuyện cổ tích của Warriors - Ảnh 2.

Green khẳng định Warriors vẫn chưa đầu hàng tại Finals năm nay

Trong lịch sử của NBA Finals đã có 34 lần tỷ số 3-1 được xuất hiện và chỉ duy nhất một đội có thể "cải tử hoàn sinh" sau con số định mệnh này, đó chính là Cleveland Cavaliers năm 2016 của LeBron James và Kyrie Irving. Và nghiệt ngã thay đội bóng làm nền cho cuộc ngược dòng kinh điển ấy chính là Warriors.

Giờ đây ký ức đáng quên đó lại chính là nơi nuôi dưỡng những hy vọng cuối cùng của Warriors ở chuỗi Finals năm nay. Chỉ một thất bại nữa thôi là giấc mơ 3 lần vô địch NBA liên tiếp của họ sẽ tan thành mây khói và kỳ tích ngược dòng của Cavaliers chính là câu chuyện cổ tích mà Warriors bám víu để duy trì hy vọng.

Bị dẫn 3-1 nhưng Draymond Green vẫn tin vào câu chuyện cổ tích của Warriors - Ảnh 3.

Ký ức đau buồn 2016 giờ đây lại là niềm hy vọng cuối cùng của "Các chiến binh"

Đương nhiên cơ hội vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt với Warriors, dù thất bại thế nhưng không thể phủ nhận Warriors vẫn đang có trong tay đội hình toàn diện nhất của NBA hiện tại. Với tài năng và sự đột biến của bộ đôi Stephen Curry và Klay Thompson, hy vọng vẫn còn với Warriors. Thế nhưng để có thể chiến thắng ở Game 5, Warriors cần nhiều hơn sự đóng góp từ các vị trí còn lại và Green là một phần quan trọng trong số đó.

Đặc biệt, quân "át chủ bài" của đội Kevin Durant vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở Game 5. Nếu đương kim MVP Finals có thể trở lại sát cánh cùng Warriors trong phần còn lại của series, hy vọng về câu chuyện cổ tích năm 2016 trở lại là điều hoàn toàn có thể.

Game 5 sẽ được diễn ra tại Scotiabank Arena của Raptors vào ngày 11/6 sắp đến. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Green và các đồng đội.

Warriors vs Raptors - Full Game 4 Highlights - 2019 NBA Finals