Benzema: 'Giành Quả Bóng Vàng là giấc mơ thời thơ ấu'

Hồng Nam , 07:19 18/10/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền đạo Karim Benzema thừa nhận chinh phục Quả Bóng Vàng là giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành hiện thực sau mùa giải ấn tượng cùng Real Madrid.

"Tôi tự hào về giải thưởng Quả Bóng Vàng. Tôi không bao giờ từ bỏ. Đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi, như bao đứa trẻ khác. Tôi có hai động lực đi theo mình suốt cuộc đời, đó là Zinedine Zidane và Ronaldo de Lima. Tôi luôn nuôi dưỡng ước mơ này trong tâm trí, rằng mọi thứ đều có thể xảy ra", tiền đạo Karim Benzema chia sẻ sau khi giành Quả Bóng Vàng 2022 ở lễ trao giải rạng sáng 18/10 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Chalete (Pháp).

Benzema: 'Giành Quả Bóng Vàng là giấc mơ thời thơ ấu' - Ảnh 1.

Benzema giành Quả bóng Vàng 2022.

Karim Benzema có mùa giải chói sáng cùng Real Madrid khi đoạt danh hiệu Cúp C1, LaLiga và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trung phong của "Kền kền trắng" ghi 44 bàn sau 46 trận ở mùa giải trước. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Benzema cũng vô địch Nations League cùng Pháp sau khi đánh bại Bỉ và Tây Ban Nha.

Tại lễ trao giải, Benzema được nhận Quả Bóng Vàng từ Zidane - thần tượng thuở nhỏ của anh. Benzema là cầu thủ người Pháp đầu tiên nhận danh hiệu cao quý này sau trường hợp của Zidane năm 1998.

Ở tuổi 34, Benzema cũng là người chiến thắng ở cuộc đua Quả Bóng Vàng nhiều tuổi nhất kể từ khi Stanley Matthews giành được giải thưởng lần đầu tiên vào năm 1956. Benzema thừa nhận từng có giai đoạn gặp khó khăn, nhưng đã nỗ lực hết sức để vượt qua.

"Đã có giai đoạn khó khăn khi tôi không được gọi vào đội tuyển Pháp, nhưng tôi không ngừng làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc. Tôi luôn giữ vững ý chí, tập trung vào việc chơi bóng và tôi thực sự tự hào về hành trình của mình để có mặt ở đây.

Mọi thứ đều không dễ dàng, đó là khoảng thời gian khó khăn, gia đình tôi cũng trải qua những khó khăn. Để có mặt ở đây hôm nay, lần đầu đứng ở vị trí này, tôi hạnh phúc vì công sức của mình đã được đền đáp. Tôi sẽ tiếp tục tiến bước", Benzema khẳng định.

Benzema: 'Giành Quả Bóng Vàng là giấc mơ thời thơ ấu' - Ảnh 2.

Benzema ghi bàn ở vòng knock-out Cúp C1 mùa trước vào lưới PSG, Chelsea và Man City.

Tiền đạo người Pháp gửi lời cảm ơn đồng đội ở Real Madrid và đội tuyển Pháp, bên cạnh HLV (Didier Deschamps và Carlo Ancelotti) và chủ tịch Florentino Perez. Anh nhấn mạnh: "Tôi biết ơn rất nhiều người. Đây là giải thưởng cá nhân, nhưng cũng là thành quả tập thể bởi mọi người đều có những đóng góp riêng".

Cán đích phía sau Benzema là Sadio Mane (Quả bóng Bạc) và Robert Lewandowski (Quả bóng Đồng). Đồng đội của Benzema, thủ môn Thiabaut Courtois, giành danh hiệu thủ môn hay nhất năm. Giải thưởng CLB của năm được trao cho Man City - nhà vô địch Ngoại hạng Anh.