Bất ngờ: Trọng tài người Syria bắt chính trận Việt Nam và Hàn Quốc

TIẾN THÀNH , 16:31 29/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ban tổ chức (BTC) ASIAD đã quyết định phân trọng tài Masoud Tufayelieh bắt chính trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Đáng nói hơn, vị trọng tài này đến từ Syria, đối thủ vừa bị thầy trò HLV Park Hang-seo loại tại vòng tứ kết.

Hàng triệu fans hâm mộ túc cầu Việt Nam có lý do để lo lắng khi thông tin trọng tài người Syria Masoud Tufayelieh sẽ bắt chính trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Điều đáng nói là ở trận tứ kết diễn ra vào hôm 27/7, chúng ta cũng vừa chấm dứt giấc mơ lọt sâu của Olympic Syria, quê hương của ông Tufayelieh.

Lo ngại hơn khi trong quá khứ, ông vua áo đen 41 tuổi từng cầm còi một trận đấu có sự xuất hiện của U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á diễn ra vào ngày 24/7/2017. Tại đây, ông Tufayelieh đã có nhiều quyết định khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng không hài lòng còn đội tuyển chúng ta thua với tỷ số 1-2.

Bất ngờ: Trọng tài người Syria bắt chính trận Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trọng tài chính Masoud Tufayelieh từng có những quyết định không có lợi cho tuyển Việt Nam trong quá khứ. Ảnh: Tùng Lê.

Trước hai ngày, ông cũng chính là người đã rút thẻ vàng cảnh cáo Văn Toàn do để lộ dòng chữ "đừng buồn nhé TN" sau khi ghi bàn vào lưới U23 Macau.

Bất chấp những quyết định phân trọng tài có phần khó hiểu của BTC Á vận hội và phải đối mặt với đối thủ Hàn Quốc của Son Heung-min, niềm tin dành cho Quang Hải và các đồng đội vẫn không hề nhỏ. Bởi dưới thời của "thầy phù thủy" Park Hang-seo, không thử thách nào không thể vượt qua với đội tuyển Việt Nam.

Bất ngờ: Trọng tài người Syria bắt chính trận Việt Nam và Hàn Quốc - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam không hề sợ hãi trước sức mạnh của Olympic Hàn Quốc.