Bất ngờ lớn trong danh sách triệu tập của ĐT Thái Lan phục vụ AFF Cup 2018

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:03 16/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018 với nhiều cái tên gốc châu Âu trong đội hình.

Chiều 16/10, LĐBĐ Thái Lan đăng tải trên website và các trang mạng xã hội bản danh sách sơ bộ 27 cầu thủ chuẩn bị AFF Cup 2018. Từ bản danh sách này, ban huấn luyện tuyển Thái Lan sẽ chốt danh sách chính thức 23 người dự giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý trong danh sách là 5 cầu thủ gốc châu Âu đều đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Thái Lan, bao gồm: Philip Roller (gốc Đức, CLB Ratchaburi); Mika Chunounsee (gốc Xứ Wales) và Manuel Bihr (gốc Đức) cùng khoác áo Bangkok United; Marco Ballini (20 tuổi, gốc Italy) thi đấu cho Chainat Hornbill và Kevin Deeromram (21 tuổi, gốc Thụy Điển) của Port FC. Nhóm 5 cầu thủ này được HLV Milovan Rajevac đặt niềm tin sau khi cho thử sức ở các trận giao hữu vừa qua. Đặc biệt, hậu vệ Philip Roller ghi bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan chỉ sau 2 phút đấu với Hong Kong.

Không ngoài dự đoán, tuyển Thái Lan sẽ không có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, gồm: Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo, Nhật Bản); Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản), Teerasil Dangda (Hiroshima, Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ). Nhóm 4 cầu thủ này không thể về dự AFF Cup vì CLB chủ quản đang bước vào giai đoạn đua tranh khốc liệt.

Bất ngờ lớn trong danh sách triệu tập của ĐT Thái Lan phục vụ AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

"Messi Thái" (áo số 18) được cho phép dự trận giao hữu nhưng không được về đá AFF Cup 2018.

Mặc dù thiếu đi 4 ngôi sao hàng đầu nền bóng đá, Thái Lan vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc cúp AFF 2018. "Voi chiến" giữ kỷ lục vô địch AFF Cup nhiều lần nhất (5 lần) và là đương kim vô địch của giải. Họ cũng vừa có bước chạy đà tốt khi thắng cả 2 trận giao hữu trước Hong Kong và Trinidad&Tobago. 

Ở AFF Cup 2018, Thái Lan nằm cùng bảng B với các đối thủ Indonesia, Singapore, Philippines và Timor-leste. Lịch thi đấu của "Voi chiến" cực thuận lợi khi được chơi đến 3 trận trên sân nhà, do Timor-leste không thể đáp ứng điều kiện sân bãi.