Bất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng và đẩy người Thái xuống vị trí thứ 3

Tiến Thành - Thành An , 22:47 19/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù không thể giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thái Lan tại lượt trận thứ 5, kết quả hòa 0-0 vẫn giúp tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022, và đẩy chính người Thái xuống vị trí thứ 3, xếp dưới Malaysia.

Bất bại sau 4 lượt trận để hiên ngang dẫn đầu bảng G, tuyển Việt Nam có thừa sự tự tin và quyết tâm trong cuộc tiếp đón kình địch Thái Lan. Chính khí thế hừng hực cả dưới sân cỏ và trên khán đài của đội chủ nhà khiến các vị khách nhập cuộc lúng túng.

Nhưng đội hình giàu kinh nghiệm của Thái Lan cũng không mất quá nhiều thời gian để lấy lại tinh thần. Dẫu vậy, hơn một nửa hiệp 1 trôi qua với thế trận cân bằng và không có nhiều đột biến.

Bước ngoặt chỉ đến từ những quyết định có phần bất lợi dành cho tuyển Việt Nam đến từ vị trọng tài Ahmed Al-Kaf. Phút 27, "ông vua sân cỏ" người Oman bất ngờ cho Thái Lan hưởng một quả phạt đền ở tình huống tranh chấp không thật sự rõ ràng. Rất may, thủ thành Văn Lâm đã xuất sắc cản phá thành công cú sút phạt đền của Teerathon.

Ít phút sau, ông Al-Kaf một lần nữa khiến người hâm mộ Việt Nam sững sờ khi kiên quyết từ chối bàn thắng từ cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trọng tài người Trung Đông cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ thành Kawin trong pha tranh chấp bóng bổng nhưng đây tiếp tục là quyết định gây không ít tranh cãi bởi hậu vệ trái của tuyển Việt Nam đã bật lên tại chỗ, trong khi thủ thành tuyển Thái Lan băng ra thiếu chính xác và rơi vào thế bất lợi.

 - Ảnh 1.

Không thể đánh bại Thái Lan nhưng tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G. Ảnh: Tiến Tuấn.

Không lâu sau khi hiệp 2 trở lại, tuyển Việt Nam có cơ hội khá tốt mở tỷ số. Quang Hải xử lý tinh tế trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Văn Toàn. Sau một nhịp khống chế hay, Toàn tung chân bắt volley ngay nhưng bóng lại đi vọt xà.

Dù HLV Park Hang-seo liên tiếp có những sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới hàng công, tung lần lượt Hồng Duy, Công Phượng, Anh Đức vào thế chỗ Văn Toàn, Hùng Dũng, Tiến Linh nhưng "Những ngôi sao vàng" không còn tạo ra những cơ hội thật sự rõ ràng. Trái lại, khung thành của thủ môn Văn Lâm phải đối mặt với không ít sóng gió.

Nếu không có phong độ xuất sắc của Văn Lâm và những pha chơi phòng ngự lăn xả của hàng thủ, đặc biệt tình huống lấy thân mình giải nguy của Văn Hậu ở phút 82, tuyển Việt Nam đã không thể giữ sạch mành lưới.

Kết quả hòa 0-0 có lẽ cũng đủ mang đến sự hài lòng nhất định cho thầy trò HLV Park Hang-seo và người hâm mộ. 1 điểm có được giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G và đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 bởi ở trận đấu gần cùng giờ, Malaysia vượt qua Indonesia với tỷ số 2-0.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 26/3/2020, tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Sau đó gần 1 tuần, Quang Hải và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn đến sân Bukit Jalil của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia.

 - Ảnh 2.

Cục diện bảng G vẫn rất khó đoán.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.

Thái Lan: Kawin, Narubadin, Manuel, Tanaboon, Theerathon, Sarach, Phitiwat, Ekanit, Chanathip, Supachok, Dangda.

 - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.