Báo Trung Quốc: Hà Nội FC dạy cho Shandong Luneng một bài học về kỹ thuật chơi bóng

NGUYỄN ANH DŨNG , 20:00 19/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tờ Sina liệt kê một số tình huống cầu thủ Hà Nội FC sử dụng kỹ thuật để lừa qua Shandong. Tờ báo kết luận: mặc dù thắng trận, cầu thủ Shandong đã được dạy dỗ bởi những người có kỹ thuật tốt hơn.

Sau trận thắng ngược 4-1 của Shandong Luneng trước Hà Nội FC, tờ Sina, một trong những trang báo lớn nhất Trung Quốc, có bài viết với tiêu đề "Shandong Luneng thắng về tỷ số nhưng thua về kỹ thuật".

Mở đầu bài, tác giả cho biết: "Ngày 19/2, Shandong Luneng ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã được Hà Nội FC dạy cho 1 bài học rằng họ chơi rất không tốt".

"Ở trận đấu này, cầu thủ Hà Nội FC đã sử dụng nhiều động tác khó và đầy kỹ thuật để khiến cầu thủ Shandong khổ sở", tờ báo Trung Quốc phân tích, kèm theo 4 hình động chứng minh nhận định của họ. 

Đầu tiên ở phút 23, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng rê bóng qua 3 cầu thủ Shandong trước khi chuyền vào cho Oseni dứt điểm.

Báo Trung Quốc: Hà Nội FC dạy cho Shandong Luneng một bài học về kỹ thuật chơi bóng - Ảnh 1.

Ngay sau đó chỉ vài chục giây, đội trưởng Văn Quyết có pha xoay compa cực kỳ đẳng cấp. 

Báo Trung Quốc: Hà Nội FC dạy cho Shandong Luneng một bài học về kỹ thuật chơi bóng - Ảnh 2.

Tờ Sina cũng nhắc đến Quang Hải, họ gọi tiền vệ này là "Messi Việt Nam". Sina nêu ra tình huống ở phút 33, Quang Hải xỏ háng cầu thủ Shandong rồi vượt qua thêm một đối thủ nữa bên đường biên.

Báo Trung Quốc: Hà Nội FC dạy cho Shandong Luneng một bài học về kỹ thuật chơi bóng - Ảnh 3.

Cuối cùng, Sina nhắc đến pha phản công đẳng cấp, đưa Hà Nội FC vào thế 4 đánh 2. Chỉ đáng tiếc họ không đủ tỉnh táo để biến pha phản công mẫu mực này thành bàn thắng.

Báo Trung Quốc: Hà Nội FC dạy cho Shandong Luneng một bài học về kỹ thuật chơi bóng - Ảnh 4.

Hà Nội FC đã có hiệp một trên cả tuyệt vời. Họ phối hợp đẹp mắt như một đội bóng la-tinh, tạo ra vô vàn cơ hội. Hà Nội FC khiến đội chủ nhà lúng túng và hoàn toàn lép vế.

"Mặc dù Shandong thắng trận, họ đã được dạy dỗ bởi đối thủ có kỹ thuật tốt hơn", bài báo kết luận.

Thua Shandong Luneng, Hà Nội FC xuống chơi ở AFC Cup, đấu trường hạng hai ở châu Á. Nhà vô địch V.League nằm ở bảng F cùng với Tampine Rovers (Singapore), Yangon United (Myanmar) và Nagaworld (Campuchia).