Báo Trung Quốc giải oan cho "Đệ nhất Thiếu Lâm" Nhất Long trong chiến thắng trước võ sĩ cao nhất thế giới

TIẾN THÀNH , 00:57 11/11/2018 | Võ thuật

Chia sẻ

Tờ Sohu đã lý giải nguyên nhân vì sao trọng tài quyết định trao chiến thắng cho "Đệ nhất Thiếu Lâm" Nhất Long trước võ sĩ có chiều cao 2m18 Choi Hong-man.

Phút thứ 5 trong trận đấu chính tại sự kiện Masfight diễn ra tối ngày 10/11, "Đệ nhất Thiếu Lâm" Nhất Long tung một cú đá xoay trúng phần dưới bụng của đối thủ Choi Hong-man. 

Tay đấm người Hàn Quốc lập tức ôm hạ bộ lăn lộn và không thể tiếp tục thi đấu. Sau vài phút hội ý, trọng tài chính Tony Weeks đã quyết định tuyên trao chiến thắng cho Nhất Long trong sự phản đối dữ dội của Hong-man. 

Nhất Long chiến thắng bằng đòn đá gây tranh cãi

Mới đây, tờ Sohu đã đưa ra lý giải về quyết định của ông vua áo đen người Mỹ. "Không có sự thiên vị nào cả. Sau khi được cho nghỉ, Hong-man vẫn từ chối thi đấu tiếp. Tình huống quay chậm cho thấy, cú đá chưa hề trúng vùng hạ bộ như lời tay đấm người Hàn Quốc mà vào khu vực đan điền. Nhất Long ra đòn đúng luật khiến đối thủ không thể tiếp tục. Chiến thắng thuộc về "Đệ nhất Thiếu Lâm" là hoàn toàn chính xác. Cần nhớ rằng, ông Weeks là trọng tài rất có uy tin và từng điều khiển nhiều trận tranh đai quyền Anh quan trọng", trang tin của Trung Quốc cho hay. 

Bên cạnh việc giải oan cho Nhất Long, Sohu cũng gửi lời khen tới võ sĩ 31 tuổi vì màn trình diễn trước đối thủ hơn anh tới gần 50 cm: "Cậu ấy đã tiếp cận trận đấu rất khôn ngoan bằng những đòn quét trụ. Sau khi nhận ra điểm yếu của Hong-man về tốc độ, Nhất Long bắt đầu tung ra những đòn tay chính xác. Sự chênh lệch của đôi bên là rất lớn".

Báo Trung Quốc giải oan cho Đệ nhất Thiếu Lâm Nhất Long trong chiến thắng trước võ sĩ cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Cận cảnh cú đá đem lại chiến thắng cho Nhất Long.

Về phía Nhất Long, sau chiến thắng trước đối thủ có biệt danh "Quái vật", tay đấm người Sơn Đông tỏ ra vô cùng phấn khích và đi quanh võ đài để ăn mừng. Trải qua hai thất bại liên tiếp gần đây trước những nhà vô địch người Thái và phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ người hâm mộ, chiến thắng tại giải Masfight như lời khẳng định của "Đệ nhất Thiếu Lâm" rằng anh vẫn chưa hết thời.