Báo Thái: "Việt Nam vượt xa Thái Lan để chiếm ngôi đầu Đông Nam Á, bao giờ chúng ta mới bắt kịp họ đây?"

NGUYỄN ANH DŨNG , 08:42 13/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trên SMM Sport (Thái Lan) có một bài viết khái quát thực trạng bóng đá Việt Nam - Thái Lan trước và sau khi có thầy Park.

Đoạn kết của bài viết "Park Hang-seo, người thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam", tác giả của SMM Sport ngán ngẩm: "Việt Nam vượt xa Thái Lan để chiếm lấy ngôi vị số 1 Đông Nam Á và họ sẽ tiếp tục thách thức ở cấp độ châu Á. Không biết Thái Lan cần bao nhiêu năm nữa để bắt kịp họ và trở lại ngôi đầu ASEAN".

Nhận định của SMM Sport trái ngược với nhận xét của huyền thoại Kiatisuk: "Việt Nam vô địch hàng loạt giải đấu nhưng không thể nói Thái Lan thua kém một cách rõ ràng. Bởi vì những cuộc gặp gần đây giữa 2 đội gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa. Thái Lan thậm chí xứng đáng thắng 2 trận đó. Ở lần gặp nhau vừa qua tại SEA Games, tôi nghĩ Thái Lan chơi tốt hơn".

Dưới đây là bài viết của SMM Sports

Báo Thái: Việt Nam vượt xa Thái Lan để chiếm ngôi đầu Đông Nam Á, bao giờ chúng ta mới bắt kịp họ đây? - Ảnh 1.

Nếu quay trở lại khoảng 6 năm trước, bóng đá khu vực Đông Nam Á phải đầu hàng dưới chân đội tuyển Thái Lan. Từ năm 2013, U22 Thái Lan giành 3 HCV Sea Games liên tiếp còn đội tuyển quốc gia vô địch 2 kỳ AFF Cup liên tiếp.

Đội tuyển quốc gia Thái Lan dưới sự dẫn dắt của "Zico" Kiatisuk Senamuang tạo ra niềm hạnh phúc cho người dân Thái Lan. Sau thời gian vài năm im hơi lặng tiếng, ĐT Thái Lan trở lại với vị thế con cưng vốn có của mình.

Vé xem ĐT Thái Lan từng có lúc rơi vào tình cảnh ế ẩm, đã hot trở lại và bán hết sau chưa đầy một phút, nhiều lúc trang web còn bị sập vì người truy cập quá đông. 

Nhưng than ôi, Kiatisuk không thể tiếp tục làm việc bởi ông không có mối quan hệ tốt với vị Chủ tịch mới của LĐBĐ Thái Lan, ngài Somyot Poompanmuang.

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2018 khiến bóng đá Thái Lan thay đổi. ĐT Thái Lan thay hàng loạt HLV, từ những người có tên tuổi như Milovan Rajevac hay Akira Nishino hay những HLV nội địa nhưng chẳng ai thành công.

Ở phía bên kia, đội tuyển Việt Nam luôn thua Thái Lan, cho dù được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Toshiya Miura hay HLV bản địa Nguyễn Hữu Thắng. 

Cho đến khi họ ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, 58 tuổi, của Hàn Quốc vào năm 2017, lịch sử bóng đá Việt Nam thay đổi.

Ông Park Hang-seo ở thời điểm đó không phải HLV nổi tiếng. Ông từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002 và dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc giành HCĐ Asiad 2002.

Sự nghiệp của ông Park đi xuống thê thảm, ông chỉ dẫn dắt các đội bóng hạng dưới và không giành được thành công nào đáng kể. Đội bóng nổi tiếng nhất mà ông huấn luyện trước khi sang Việt Nam là Chunnam Dragon.

Ông Park không nắm bất cứ ĐTQG nào trong 15 năm khiến người dân Việt Nam hoài nghi. Thế nhưng chính ông Park làm một cuộc cách mạng thực sự cho bóng đá Việt. Ông triển khai phong cách chơi pressing quyết liệt cho các cấp đội tuyển, loại bỏ những cầu thủ cũ ra khỏi đội và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ tài năng.

Việt Nam thay đổi phong cách chơi. Tập trung cải thiện thể lực và sức mạnh, đề cao sự chắc chắn ở hàng thủ và cố gắng đưa bóng lên tuyến trên thật nhanh.

Ngay trong giải đấu lớn đầu tiên HLV Park dẫn dắt Việt Nam (U23 châu Á 2018, chỉ vài tháng sau khi nhận chức), ông khiến cả châu lục bị sốc. U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng có Hàn Quốc, Australia và Syria, đánh bại Iraq, Qatar và chỉ chịu thua Uzbekistan ở những giây bù giờ cuối trận chung kết.

Sau thành công vang dội, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không ai còn nghi ngờ tài năng của ông Park. Hai năm qua, ông Park cùng các ĐT Việt Nam càn quét các giải đấu. Hạng tư ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019, á quân King's Cup 2019. Ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam dẫn đầu bảng G.

Việt Nam vượt xa Thái Lan để chiếm lấy ngôi vị số 1 Đông Nam Á và họ sẽ tiếp tục thách thức ở cấp độ châu Á. Không biết Thái Lan cần bao nhiêu năm nữa để bắt kịp họ và trở lại ngôi đầu ASEAN.

SMM Sport liệt kê thành tích của Việt Nam - Thái Lan trong 2 năm qua

Giải U23 châu Á: Việt Nam á quân - Thái Lan bét bảng B

ASIAD 2018: Việt Nam hạng tư - Thái Lan loại từ vòng bảng

AFF Cup 2018: Việt Nam vô địch - Thái Lan bán kết

Asian Cup 2019: Việt Nam tứ kết - Thái Lan loại từ vòng bảng

King's Cup 2019: Việt Nam á quân - Thái Lan bán kết

Vòng loại U23 châu Á 2020: Việt Nam đầu bảng - Thái Lan nhì bảng

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đầu bảng - Thái Lan hạng ba

SEA Games 2019 bóng đá nam: Việt Nam vô địch - Thái Lan loại từ vòng bảng

Toàn bộ 24 bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30